Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:46
RSS

HLV U16 Việt Nam và Indonesia nói gì trước trận đại chiến?

Thứ bảy, 06/08/2022, 14:31 (GMT+7)

HLV U16 Việt Nam và Indonesia tỏ ra thận trọng trước trận cuối vòng bảng giải U16 Đông Nam Á, tuy nhiên cả hai đội đều hướng tới một chiến thắng để chắc suất góp mặt ở vòng bán kết.

Vào tối nay, lúc 20h ngày 6/8, U16 Việt Nam sẽ so tài với chủ nhà U16 Indonesia với quyết tâm đánh bại đối thủ và giành vé vào bán kết. Trường hợp chúng ta chỉ có một điểm trong trận đấu này sẽ phải chờ và kết quả của các cặp đấu còn lại khi đang thua kém đối thủ về chỉ số phụ.

Hiện tại, tinh thần các cầu thủ U16 Việt Nam đang lên rất cao sau hai chiến thắng. HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng có đầy đủ lực lượng mạnh nhất cho cuộc so tài với U16 Indonesia.

Dù đặt quyết tâm cao nhất, nhưng HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng tỏ ra thận trọng: "U16 Việt Nam vẫn có sự chuẩn bị tương tự như 2 trận đấu đã qua. Nhưng đội sẽ cố gắng nhiều hơn nữa với tinh thần cao hơn khi đá với U16 Indonesia.

Chúng ta cần tuân thủ đúng kỷ luật và tập trung cao độ. Hai chiến thắng vừa qua vẫn chưa là gì cả. Chúng ta sẽ còn gặp những đối thủ mạnh tiếp theo, trước mắt là U16 Indonesia và sau đó có thể là Thái Lan, Australia, Myanmar.

Chúng ta phải làm thế nào để đi đến trận đấu cuối cùng và tự hào vì điều đó. Trước U16 Philippines, một số bạn vào sân với ý chí, quyết tâm chưa cao. Tôi nhắc các bạn phải thay đổi ngay. Nếu chúng ta muốn sự nghiệp tiến xa thì phải thay đổi".

HLV U16 Việt Nam và Indonesia thận trọng trước trận cuối vòng bảng
HLV U16 Việt Nam thận trọng trước trận cuối vòng bảng giải ĐNÁ

Trước trận đấu then chốt này, HLV Bima Sakti của U16 Indonesia bày tỏ quyết tâm trước đối thủ nhiều duyên nợ: "Chúng tôi đã xem lại hai trận đấu của U16 Việt Nam. Họ là một đội bóng mạnh có tổ chức tốt và khó chơi hơn nhiều so với Singapores. Tôi không nghĩ một trận hòa là đủ nên phải chơi an toàn.

Toàn đội muốn chiến đấu và giành chiến thắng trước U16 Việt Nam. Indonesia không muốn dựa dẫm vào những đội bóng khác mà muốn tự quyết định số phận của mình", chiến lược gia 46 tuổi chia sẻ trên tờ Bola.com.

Những ngày qua, U16 Indonesia tích cực rèn sút xa nhiều hơn, đây nhiều khả năng sẽ là miếng đòn mà đội bóng xứ vạn đảo dùng để tiếm đón U16 Việt Nam của HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

 "U16 Việt Nam tổ chức phòng ngự tốt với sơ đồ 3 trung vệ, khi bị tấn công, họ có thêm hai hậu vệ biên lùi về hỗ trợ nên hàng thủ tỏ ra rất chắc chắn. Nếu gặp bế tắc, tôi sẽ chỉ đạo các cầu thủ U16 Indonesia thực hiện những cú sút xa. Điều này nằm trong dự tính từ trước nếu chúng tôi không thể thực hiện những đường bóng ngắn hiệu quả", HLV Bima Sakti cho biết.

Bên cạnh yếu tố chiến thuật, chiến lược gia của U16 Indonesia cũng lên dây cót tinh thần cho các học trò trước trận đấu quan trọng: "Các cầu thủ cần giữ cái đầu lạnh khi chơi bóng, đừng để bị đối phương khiêu khích dẫn đến nhận thẻ vì những hành vi không đáng có.

Khán giả đến sân sẽ đông hơn những trận đấu trước, các cầu thủ đừng vì thế mà bị ảnh hưởng bởi các tiếng la hét. Tôi kêu gọi mọi người hãy chứng tỏ Indonesia là một quốc gia tôn trọng các đội bóng khác. Đừng để xảy ra các hành vi không đẹp nhắm vào các cầu thủ U16 Việt Nam".

Ở những giải gần đây, cuộc đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và Indonesia luôn diễn ra căng thẳng, kịch tính. Được thi đấu trên sân nhà, U16 Indonesia chắc chắn tạo ra nhiều áp lực cả dưới sân và trên khán đài với U16 Việt Nam. 

Hy vọng các cầu thủ trẻ Việt Nam ra sân với sự tự tin và tỉnh táo, hướng tới trận thắng để giành vé trực tiếp vào bán kết giải Đông Nam Á 2022. Trận U16 Việt Nam vs U16 Indonesia diễn ra ở sân Maguwoharjo, vào 20h00 ngày 6/8.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại