Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:35
RSS

HLV Đình Dương tiến cử hai học trò cho tuyển Việt Nam ở AFF Cup

Thứ sáu, 11/11/2022, 08:48 (GMT+7)

HLV Lư Đình Tuấn cho rằng Tiến Linh và Văn Vũ xứng đáng góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam dự AFF Cup cuối năm nay.

Vòng 24 V.League, CLB Bình Dương đã có cuộc lội ngược dòng đánh bại Thanh Hóa trên sân nhà của đối thủ với tỷ số 4-2 qua đó lên vị trí thứ 7 trên BXH, hoàn thành chỉ tiêu đặt ra từ đầu mùa giải.

Chia sẻ ở buổi họp báo sau trận HLV Lư Đình Tuấn của Bình Dương tiến cử hai cầu thủ cho ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2022: "Bình Dương có cầu thủ nội tốt nhất là Tiến Linh và Văn Vũ. Tiến Linh là sự lựa chọn của ông Park. Nếu chọn Văn Vũ thì xứng đáng. Các bạn kia còn trẻ và chấn thương, phong độ chưa cao nên ko dám tiến cử".

Tiến Linh nhiều khả năng vẫn sẽ là sự lựa chọn số 1 ở vị trí tiền đạo cắm của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2022 trong bối cảnh Quang Hải không tham dự giải đấu này bị bận thi đấu ở giải hạng hai của Pháp.

Tiền vệ Tô Văn Vũ từng được HLV Park Hang Seo trao cơ hội triệu tập ở một vài đợt tập trung tuy nhiên chưa thể tạo được dấu ấn nào ở ĐT Việt Nam.

HLV Đình Dương tiến cử hai học trò cho tuyển Việt Nam ở AFF Cup
Tô Văn Vũ được tiến cử cho tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022

Hiện tại Tiến Linh cũng đã có 9 bàn thắng ở V-League 2022 cùng với Tuấn Hải của Hà Nội FC đang là 2 chân sút nội tốt nhất nhưng vẫn chỉ bằng một nữa bàn thắng của Rimario ở Hải Phòng (17 bàn thắng).

Giải AFF Cup 2022 diễn ra ngay sau khi World Cup kết thúc. Giải bóng đá số 1 Đông Nam khởi tranh từ ngày 23/12 và khép lại với trận chung kết vào ngày 15/1/2023. Giải đấu năm nay không còn thi đấu tập trung như năm 2020 do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Mười đội tuyển được chia đều vào 2 bảng đấu. Tại vòng bảng, mỗi đội thi đấu 2 trận sân nhà và 2 trận trên sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết.

Vòng bán kết và chung kết được tổ chức theo thể thức lượt đi và lượt về, tương ứng trên sân nhà và sân khách. Luật bàn thắng sân khách vẫn được áp dụng để xác định đội thắng nếu sau 2 lượt đi và về có kết quả hòa.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại