Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:26
RSS

HLV Mano Polking quyết tâm cùng Thái Lan vô địch AFF Cup

Thứ hai, 07/11/2022, 13:15 (GMT+7)

HLV Mano Polking quyết tâm cùng tuyển Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup.

Sau khi công bố danh sách 75 cầu thủ của đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho AFF Cup 2022, HLV Mano Polking tự tin nói: "Tôi cho rằng mỗi cầu thủ có một phẩm chất khác nhau. Tôi hài lòng với đội ngũ mà tôi đang có, hài lòng với sức mạnh hiện tại của đội tuyển".

AFF Cup 2022 có thể cũng là giải đấu quốc tế chính thức cuối cùng của HLV Mano Polking với đội tuyển Thái Lan nếu như chiến lược gia này không giúp đội bóng xứ Chùa vàng bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Ông Mano Polking chia sẻ thêm: "Chúng tôi sẽ cố gắng tiến vào trận chung kết và giành ngôi vô địch, cho dù tôi biết rằng việc bảo vệ ngôi vô địch này không hề dễ dàng".

HLV Mano Polking quyết tâm cùng Thái Lan vô địch AFF Cup
HLV Mano Polking quyết tâm cùng Thái Lan vô địch AFF Cup 2022

Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan là đương kim vô địch, họ nằm ở bảng A cùng các đội Indonesia, Philippines, Campuchia và đội thắng trong trận play-off tranh vé vớt giữa Brunei và Timor Leste. Bảng B có các đội Việt Nam Myanmar, Malaysia, Singapore và Lào.

AFF Cup sẽ diễn ra từ 23/12/2022 đến 15/1/2023. Trong đó vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến ngày 4/1/2023. Các trận bán kết diễn ra vào các ngày 7 và 10/1/2023. Hai trận chung kết diễn ra vào các ngày 12 và 15/1/2023. 

Vòng bảng AFF Cup 2022 diễn ra theo thể thức vòng tròn 5 đội. Mỗi đội được đá 2 trận trên sân nhà và 2 trận sân khách. Các đội giành 2 vị trí dẫn đầu ở mỗi bảng sẽ bước vào bán kết và tiếp tục thi đấu 2 lượt trận đi và về để tìm ra người giành vé vào chơi trận chung kết.

Trận chung kết cũng diễn ra lượt đi và lượt về. AFF Cup 2022 vẫn áp dụng luật bàn thắng sân nhà, sân khách cho các trận đấu loại từ vòng bán kết.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ thi đấu hai trận trên sân nhà gồm tiếp đón Malaysia (30/12/2022) và Myanmar (5/1/2023), làm khách trên sân của Lào (24/12/2022) và Singapore (2/1/2023).

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại