Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:00
RSS

Thông tin mới nhất về chấn thương của Văn Quyết

Thứ ba, 08/11/2022, 17:33 (GMT+7)

Kết quả kiểm tra cho thấy Văn Quyết bị đụng dập dây chằng bên chày đầu gối phải và cần ít nhất 14 ngày để điều trị qua đó nguy cơ lỡ hẹn với AFF Cup 2022.

Theo kết quả thăm khám mới nhất, tiền đạo Văn Quyết của Hà Nội FC bị chấn thương dập dây chằng đầu gối phải và cần ít nhất 2 tuần để hồi phục, chính thức nói lời chia tay V-League 2022 và nguy cơ lỡ hẹn với AFF CUP 2022.

Trước đó, vào chiều 4/11, CLB Hà Nội đã có chuyến làm khách trên sân của Đông Á Thanh Hóa tại vòng 23 V-League 2022. Trong nỗ lực ở những phút cuối nhằm tìm kiếm bàn thắng, đội trưởng Văn Quyết đã có pha va chạm với cầu thủ Lê Ngọc Nam (Thanh Hóa) và anh tỏ ra rất đau đớn.

Vừa qua, đội ngũ y tế của CLB Hà Nội đã đưa Văn Quyết đi bệnh viện để chụp MRI. Kết quả kiểm tra cho thấy Văn Quyết bị đụng dập dây chằng bên chày đầu gối phải và cần ít nhất 14 ngày để điều trị.

Thông tin mới nhất về chấn thương của Văn Quyết
Văn Quyết nguy cơ lỡ hẹn với AFF Cup vì chấn thương

Với chấn thương này, Văn Quyết sẽ vắng mặt ở ba trận còn lại của CLB Hà Nội tại V-League 2022 và không thể cải thiện thành tích ghi bàn. Nếu hồi phục tốt, anh có thể trở lại ở trận bán kết Cup Quốc gia với HAGL vào ngày 23/11 trên sân khách.

Trong ba trận còn lại của giải V.League năm nay, Hà Nội FC sẽ lần lượt gặp Viettel FC (sân nhà, 9/11), Hà Tĩnh (sân nhà, 13/11) và HAGL (sân khách 19/11).

Việc thiếu vắng Văn Quyết là một thiệt thòi lớn với CLB Hà Nội khi V-League 2022 đang ở giai đoạn nước rút. Mùa giải năm nay, Quả bóng Vàng Việt Nam 2020 đã ra sân thi đấu tổng cộng 19 trận cho đội bóng thủ đô trên tất cả các đấu trường, ghi 9 bàn thắng, có 5 pha kiến tạo thành bàn và 6 lần đoạt danh hiệu cầu thủ hay nhất trận.

Việc gặp chấn thương và không thể thi đấu những vòng cuối chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cơ hội tham dự AFF Cup của của cầu thủ này.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại