Thứ năm, 28/03/2024 | 18:04
RSS

Chủ tịch Buriram Utd chỉ trích bóng đá Thái Lan nghiệp dư

Thứ năm, 10/11/2022, 15:38 (GMT+7)

Mới đây mạng xã hội Thái Lan xôn xao trước bài viết của chủ tịch Buriram Utd, Newin Chidchob chỉ trích cách làm của Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Trong hơn 3 năm trở lại đây trong khi bóng đá Việt Nam liên tiếp đạt được thành tích ấn tượng thì ngược lại bóng đá Thái Lan đã sa sút thấy rõ khi liên tiếp thất bại ở sân chơi quốc tế

Trong đó, gần nhất là việc U17 Thái Lan thảm bại 0-3 trước U17 Việt Nam ở vòng loại U17 châu Á 2023.

Tại vòng loại World Cup 2022 ĐT Thái Lan cũng sớm bị loại từ vòng thứ 2. Bóng đá nam và nữ của xứ chùa vàng cũng liên tục thất bại ở SEA Games và đánh mất huy chương vào tay đại kình địch Việt Nam.

Hiện tại phong trào phản ứng yêu cầu Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung phải từ chức đang diễn ra mạnh mẽ từ người hâm mộ tới giới chuyên môn thậm chí là giới truyền thông Thái Lan.

Chủ tịch Buriram Utd chỉ trích bóng đá Thái Lan nghiệp dư
Chủ tịch Buriram Utd chỉ trích bóng đá Thái Lan nghiệp dư vì quá coi trọng giải đấu khu vực

Mới đây, chủ tịch Buriram Utd, Newin Chidchob cũng lên tiếng chỉ trích cách làm bóng đá của Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot Poompanmoung. Cụ thể bài viết có tiêu đề: “ĐỪNG MƠ VỀ WORLD CUP - HÃY HƯỚNG ĐẾN PHNOM PENH”. Ý muốn mỉa mai giấc mơ dự World Cup của tuyển Thái Lan mà chỉ nên tập trung vào các giải đấu trong khu vực như SEA Games.

“Người ta nói rằng họ (ám chỉ Liên đoàn - FAT) sẽ vượt ra ngoài ASEAN. Sau đó hướng tới mục tiêu lớn hơn là trình độ châu Á để có thứ hạng tốt nhất. Cuối cùng là hoàn thành ước mơ của người dân cả nước Thái Lan, ĐTQG Thái Lan sẽ tham dự một kỳ World Cup, quốc kỳ Thái Lan được tung bay trên sân vận động World Cup. Nhưng nó chỉ là điều họ thốt lên và nó không thể tin tưởng được…

Mục tiêu của Liên đoàn và những người đứng đầu của bóng đá Thái Lan vẫn là vô địch ASEAN, vô địch SEA Games, trong khi các quốc gia khác trong ASEAN đã nhìn ra khu vực rộng lớn hơn, cụ thể là châu Á.

Đây là tầm nhìn của kẻ nghiệp dư, một ý tưởng của ai đó không biết gì về bóng đá chuyên nghiệp. Họ không có ý tưởng gì để phát triển bóng đá Thái Lan để tiến gần hơn với sân khấu World Cup, thậm chí là cấp độ thấp hơn.

Nếu đây là tất cả những gì Liên đoàn có thể nghĩ ra, tôi chúc họ có những điều tốt đẹp nhất ở Phnom Penh. Nhưng đừng lừa người Thái mơ về World Cup nữa. World Cup dành cho giới chuyên nghiệp còn SEA Games phù hợp với những người nghiệp dư như Liên đoàn bóng đá Thái Lan.”, trích bài viết của chủ tịch Buriram Utd, Newin Chidchob.

 

Vừa qua, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã đặt mục tiêu cho môn bóng đá nam là phải giành lấy tấm HCV SEA Games từ tay Việt Nam.  Nếu không hoàn thành chỉ tiêu này, người phải đứng đầu bóng đá xứ Chùa vàng phải trách nhiệm.

Để bảo vệ chiếc ghế của mình, chủ tịch FAT, Somyot Poompanmoung đã có bước đi táo bạo. Cụ thể, FAT đã có cuộc gặp gỡ với BTC Thai League để trao đổi về lịch thi đấu của mùa giải 2022-2023. Theo đó, Thai League 2022-2023 bắt buộc phải kết thúc trước tháng 5/2023 bởi từ ngày 5-17/5/2023, tuyển bóng đá nam Thái Lan sẽ bước vào tập luyện hướng tới SEA Games 32.

Những mâu thuẫn ngầm giữa FAT vs BTC Thai League vẫn thường xuyên nổ ra. Không ít lần, FAT đề xuất giải quốc nội điều chỉnh lịch thi đấu để đội U23 và ĐTQG nước này thi đấu song không được chấp thuận. Do đó, để có thể đạt được thỏa thuận này, chắc chắn FAT đã phải tốn không ít công sức. 

Hôm 3/11, FAT công bố danh sách sơ bộ 75 tuyển thủ Thái Lan chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Chanathip Songkrasin không có tên, HLV Alexandre Polking trao cơ hội cho hàng loạt tân binh, gồm những cầu thủ Thái kiều và những cầu thủ trẻ vừa giành huy chương bạc SEA Games 31. Ngoài ra, cựu binh Charyl Chappuis, cầu thủ được mệnh danh “Ronaldo Thái Lan” là một trong những sự trở lại đáng chú ý.

 

 

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại