Thứ năm, 28/03/2024 | 17:09
RSS

Báo chí khu vực nói gì khi Quang Hải không dự AFF Cup 2022?

Thứ ba, 01/11/2022, 15:08 (GMT+7)

Báo chí khu vực đồng loạt đăng tin Quang Hải không dự AFF Cup 2022 vì lý do ngoài chuyên môn.

Mới đây, VFF đã xác nhận, Quang Hải sẽ không được Pau FC nhả cho AFF Cup 2022 bởi đây là giải đấu không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA. Điều này khiến HLV Park Hang Seo và người hâm mộ không khỏi tiếc nuối xen lẫn lo lắng, bởi Quang Hải đóng vai trò vô cùng quan trọng trong lối chơi của tuyển Việt Nam dưới thời thầy Park và là ngôi sao khó thay thế trên hàng công của đội bóng áo đỏ.

Về thông tin này, trang Vocket FC của Malaysia cho biết: "Tổng thư ký (TTK) VFF Lê Hoài Anh đã thảo luận với CLB Pau FC hôm thứ Bảy (29/10), đồng thời xác nhận Quang Hải không được dự AFF Cup".

"VFF đã rất cố gắng đàm phán nhưng CLB Pau FC có quyền không nhả Quang Hải cho giải đấu này" - Vocket FC dẫn lời TTK VFF Lê Hoài Anh.

Trang Vocket bình luận: "Đội tuyển Việt Nam giờ đây phải làm quen với việc không có Quang Hải, phải làm quen với việc thiếu đi ngôi sao thường là trung tâm trong lối chơi của toàn đội".

"Chỉ 2 tuần trước, Quang Hải tạo nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam, khi ngôi sao 25 tuổi này trở thành người Việt Nam đầu tiên ghi bàn tại một giải đấu nhà nghề của bóng đá Pháp, trong trận đấu giữa Pau FC gặp Rodez AF" - Vocket viết thêm.

Báo chí khu vực tiếc nuối khi Quang Hải không dự AFF Cup 2022
Báo chí khu vực tiếc nuối khi Quang Hải không dự AFF Cup 2022

Tờ báo của Malaysia chia sẻ: "Quang Hải không chỉ lỡ cơ hội khoác áo đội tuyển nước mình, mà còn lỡ cơ hội sát cánh lần cuối với HLV Park Hang Seo tại AFF Cup".

"Vị HLV người Hàn Quốc quyết định không gia hạn hợp đồng với đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup năm nay" - vẫn là những dòng được viết trên trang Vocket FC.

Trong khi đó, về sự kiện này, báo chí Indonesia nhận định: “Đây là tổn thất lớn với ĐT Việt Nam bởi Quang Hải là cầu thủ chủ chốt, thường xuyên ra sân trong hệ thống thi đấu của HLV Park Hang Seo”, trang tin hàng đầu xứ vạn đảo nhận xét.

“Quang Hải từng bày tỏ mong muốn được tiếp sức cho ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2022. Anh đã về nước tham dự một giải giao hữu quốc tế hồi tháng 9 năm ngoái. Khi ấy, anh từng nói ‘Tôi và HLV Park Hang Seo đã bàn bạc. Cá nhân tôi có nguyện vọng được thi đấu ở bất kỳ giải đấu nào trong màu áo ĐTQG. Tuy nhiên, việc có được dự AFF Cup 2022 hay không còn phụ thuộc vào CLB”, CNN Indonesia phân tích.

CNN Indonesia cảm thấy rất vui trước thiếu vắng này, bởi theo họ thì khi các đối thủ yếu đi, ĐT Indonesia sẽ có thêm cơ hội leo lên ngai vàng của khu vực: “Ngoài Quang Hải vắng mặt, thêm một ngôi sao Đông Nam Á sẽ không xuất hiện là trụ cột của ĐT Thái Lan, Chanathip Songkrasin.

Đây là người đang chơi cho Kawasaki Frontale. Cầu thủ 29 tuổi muốn tập trung phục hồi thể lực vì liên tục phải thi đấu với cường độ cao. Trái ngược lại, dù đang đầu quân cho CLB ở châu Âu như Quang Hải nhưng Elkan Baggott vẫn sẽ bảo vệ màu áo ĐT Indonesia ở AFF Cup 2022. Đây sẽ là lợi thế lớn dành cho ĐT Indonesia”.

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại