Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:02
RSS

HLV CLB TPHCM nói gì khi đội nhà để Yangon United cầm hòa ở AFC Cup?

Thứ tư, 12/02/2020, 09:54 (GMT+7)

CLB TP HCM đã thi đấu khá tốt trước đại diện của bóng đá Myanmar ở trận mở màn AFC Cup 2020 trên sân khách. Kết quả hòa được xem là thiếu may mắn đối với đại diện Việt Nam.

CLB TPHCM hành quân đến Myanmar làm khách trước Yangon United trong khuôn khổ trận mở màn bảng F AFC Cup 2020 chiều ngày 11/2. Ở trận đấu này, HLV Chung Hae Seong sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2, với cặp tiền đạo là Công Phượng và Amido Balde, đồng thời để tiền vệ Phi Sơn mang băng thủ quân.

Cặp tiền đạo là Công Phượng và Amido Balde thi đấu khá ấn tượng và lần lượt "nổ súng" đem về những bàn thắng quan trong cho Á quân V.League Đáng tiếc những sai lầm nơi hàng thủ khiến cho đại diện của bóng đá Việt Nam chỉ có được 1 điểm khi rời sân của Myanmar.

Một sự khởi đầu không quá hoàn hảo đối với CLB TP HCM, song đây là một kết quả chấp nhận được với đội bóng Sài Thành khi họ phải thi đấu trên sân khách. Ngoài ra, đội bóng của HLV Chung Hae Seong cũng không có được đội hình mạnh nhất với nhiều thiếu vắng quan trọng trên hàng công, đặc biệt là các ngoại binh.

HLV CLB TPHCM không cảm thấy tiếc nuối khi đội nhà để Yangon United cầm hòa
HLV CLB TPHCM không cảm thấy tiếc nuối khi đội nhà để Yangon United cầm hòa 

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Chung Hae Seong nói: “Trận đầu tiên tại AFC Cup, chúng tôi hài lòng với 1 điểm có được trong trận đấu này, và sẽ cố gắng chuẩn bị tốt hơn ở các trận đấu tới. Xin gửi lời cảm ơn đến các học trò của tôi đã nỗ lực hết sức mình đến phút cuối trận đấu. Cám ơn NHM ở Việt Nam cũng như CLB TPHCM đã ủng hộ chúng tôi từ xa.”

Thống kê chỉ ra CLB TPHCM là đội bóng chiếm thời lượng kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ với 57%, thực hiện 15 cú sút về phía khung thành, trong đó có 3 cú sút trúng đích. Bên phía Yangon United chỉ có 8 cú sút và 4 lần trúng đích.

Đáng mừng là Công Phượng đã ghi bàn trở lại sau 387 phút im hơi lặng tiếng và hy vọng với việc đã cởi bỏ được áp lực sau bàn thắng này. Nhiều người hy vọng, cựu tiền đạo phố Núi sẽ thi đấu ổn định và có được những bàn thắng quan trọng trong thời gian tới trong màu áo CLB TP HCM cả ở V.League  và AFC Cup 2020.

Q. Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN