Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:09
RSS

HLV Park Hang Seo sẽ vắng mặt ở những trận đấu nào của tuyển Việt Nam?

Thứ tư, 12/02/2020, 07:53 (GMT+7)

Với án treo giò của AFC, HLV Park Hang Seo vắng mặt trên hàng ghế chỉ đạo ở trận đấu giao hữu với Iraq vào ngày 26/3 tới và bị cấm chỉ đạo thêm 3 trận đấu giao hữu nữa của ĐT Việt Nam.

Trong trận chung kết SEA Games 30, HLV Park Hang Seo đã nhận thẻ đỏ từ trọng tài chính điều khiển trận đấu vì phản ứng thái quá với đội ngũ trọng tài.

Mới đây Ủy ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã đưa ra án phạt với HLV Park Hang Seo của U22 Việt Nam Theo đó, truyền trưởng của U23 và tuyển Việt Nam sẽ bị cấm chỉ đảo 4 trận giao hữu và đóng phạt 5000 USD và có thể bị phạt nặng hơn, nếu tiếp tục tái diễn hành vi chống đối trọng tài.

Như vậy, án phạt của HLV Park Hang Seo không có giá trị áp dụng ở những giải đấu chính thức. Vị chiến lược gia này sẽ tiếp tục dẫn dắt ĐT Việt Nam gặp ĐT Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31/3 tới.

Như vậy nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ vắng mặt trên hàng ghế chỉ đạo ở trận đấu giao hữu với Iraq vào ngày 26/3 tới. Ngoài ra, ông sẽ bị cấm chỉ đạo thêm 3 trận đấu giao hữu nữa của ĐT Việt Nam.

V-League sẽ có 4 lần tạm dừng. Lần đầu tiên sau vòng 3 (dừng 3 tuần đến 10/4), để ĐT Việt Nam đối đầu với Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 và các CLB tham dự Cúp Quốc Gia.

Lần thứ 2 dừng 3 tuần (sau ngày 23/5, đá bù vòng 8 đến 13/6) để đội tuyển Việt Nam đá 2 trận vòng loại World Cup với Indonesia và UAE.

Lần thứ ba cũng dừng 3 tuần từ sau vòng 20 (24/8 đến ngày 10/9 để tuyển Việt Nam tập trung đá FIFA days. Lần thứ tư dừng 2 tuần từ sau vòng 24 (ngày 4/10 đến ngày 16/10) để tuyển Việt Nam đá FIFA days.

HLV Park Hang Seo sẽ vắng mặt ở những trận đấu giao hữu của tuyển Việt Nam
HLV Park Hang Seo sẽ vắng mặt ở những trận đấu giao hữu của tuyển Việt Nam

Như vậy HLV Park Hang Seo sẽ vắng mặt trong các trận đấu giao hữu của ĐT Việt Nam dịp FIFA days và không ảnh hưởng đến mục tiêu chinh phục vòng loại World Cup 2022 cũng như bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020.

Theo lịch dự kiến, HLV Park Hang Seo và các cộng sự sẽ có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Chiến lược gia Hàn Quốc sẽ dự trận Siêu Cup giữa đương kim vô địch V.League Hà Nội FC và Á quân TP HCM để tuyển quân cho đội bóng áo đỏ.

Theo tiết lộ với giới truyền thông, ông Park cũng sẽ đôn một số cầu thủ U23 Việt Nam lên tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Ở trận làm khách trước Malaysia chúng ta không có được đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng Đình Trọng và Trọng Hoàng vì thẻ phạt đồng thời Huy Hùng và Phan Văn Đức vẫn bỏ ngỏ khả năng được triệu tập lên tuyển vì nhiều lý do khác nhau.

Trong khi đó Malaysia đang nhập tịch cầu thủ và chuẩn bị cho trận tiếp đón đội tuyển Việt Nam trên sân nhà. Theo nhiều nguồn tin, đội bóng này có thể có tới 7 cầu thủ ở trận so tài với đội bóng áo đỏ vào cuối tháng 3 tới.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN