Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:52
RSS

CLB TP.HCM lo lắng về trường hợp của Công Phượng

Thứ ba, 11/02/2020, 07:27 (GMT+7)

Dù bản hợp đồng giữa CLB TP HCM với tiền đạo Công Phượng sắp hết, nhưng tới lúc này giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2020 vẫn chưa được diễn ra.

Cách đây ít tháng, CLB TP.HCM mua lại phần hợp đồng còn lại giữa Sint Truidense với HAGL và tiền đạo Công Phượng sẽ thi đấu nửa mùa cho đội bóng phố miền Nam ở V.League 2020.

Tới tháng 5 này, các giải bóng đá ở châu Âu sẽ kết thúc, cũng là lúc Công Phượng kết thúc hợp đồng với CLB TP.HCM và sẽ trở lại khoác áo HAGL thi đấu phần còn lại của V.League.

Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, V.League 2020 vẫn chưa thể khai mạc do ảnh hưởng của dịch cúm Corona. Dự kiến giải đấu hàng đầu Việt Nam sẽ khai mạc vào ngày 7/3 tới đây. Tuy nhiên, với diễn biến phức tạp của Corona thì không thể chắc chắn V.League sẽ khai mạc đúng dự kiến.

Thậm chí, rất có thể V.League 2020 phải dời tới giữa tháng 3 hoặc đầu tháng tư mới khởi tranh. Như vậy, quãng thời gian còn lại của Công Phượng ở CLB TP.HCM chỉ còn hơn 1 tháng, quá ngắn để Công Phượng có thể cống hiến tốt nhất cho đội bóng được mệnh danh là “Những chiến hạm đỏ”.

CLB TP.HCM lo lắng về trường hợp của Công Phượng
CLB TP.HCM lo lắng về trường hợp của Công Phượng vì V.League chậm khởi tranh

Kể từ ngày về nước, tiền đạo xứ Nghệ mới chỉ đá 1 trận đấu chính thức cho CLB TP.HCM ở AFC Cup trước CLB cũ của Xuân Trường là Buriram của Thái Lan, ngoài ra tiền đạo này cũng thi đấu một vài trận cho đội bóng Sài Thành ở các trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới.

Theo Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của nhà Á quân V.League 2019 là 1.250.000 euro (32 tỷ đồng), cao nhất V.League. Ở mùa giải này, CLB TPHCM sẽ góp mặt ở 4 giải đấu khác nhau gồm V.League, Cúp Quốc gia, AFC Cup và ACC (Giải vô địch các CLB Đông Nam Á). Tuy nhiên, đội bóng của HLV Chung Hae Seong sở hữu một đội hình chất lượng, đồng đều ở các tuyến và sẵn sàng xoay tua khi cần thiết.

Ngoài tân binh Công Phượng, đội bóng miền nam cũng chiêu mộ thành công một loạt cái tên đáng chú ý như Bùi Tiến Dũng (Hà Nội FC), Võ Huy Toàn (Đà Nẵng), tiền đạo Nguyễn Xuân Nam (Phố Hiến), hậu vệ Lê Văn Sơn và Lê Đức Lương (HAGL).

Những ngoại binh gồm có tiền đạo Amido Balde, Pape Diakite và Viktor Prodell. Ngoài ra, họ cũng chào đón sự trở lại của Matias Jadue sau khi cầu thủ này chia tay đội bóng ở đầu mùa giải 2019 để tập trung dưỡng thương. 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN