Thứ năm, 18/04/2024 | 12:19
RSS

Báo châu Á không tin Malaysia thành công với chính sách nhập tịch cầu thủ

Thứ sáu, 07/02/2020, 10:32 (GMT+7)

Tờ Live Sport Asia của châu Á cho rằng, bóng đá Malaysia sẽ khó lòng thành công với chính sách nhập tịch cầu thủ ồ ạt của mình.

Sau khi liên tiếp thất bại tại nhiều giải đấu lớn, Malaysia quyết định tăng cường chính sách nhập tịch cầu thủ. Theo Liên đoàn bóng đá Malaysia, người Mã có thể sở hữu tới 7 cầu thủ nhập tịch ở vòng loại World Cup 2022 tới đây và quyết tâm đánh bại đội tuyển Việt Nam để vươn lên dẫn đầu bảng G và giành vé vào vòng loại thứ 3 của giải đấu này.

Đây rõ ràng là một thử thách không nhỏ của thầy trò HLV Park Hang Seo ở trận làm khách của Malaysia vào cuối tháng 3 tới đây, nhất là khi chúng ta không có được đội hình mạnh nhất khi vắng Đình Trọng và Trọng Hoàng vì vấn đề thẻ phạt. Tuy nhiên, tờ Live Sport Asia cho rằng, sẽ khó lòng thành công với chính sách nhập tịch cầu thủ ồ ạt của mình.

"Các cầu thủ nhập tịch có thể giúp ĐT Malaysia giải quyết vấn đề về nhân sự ở thời điểm hiện tại, nhưng chưa chắc đã đem lại thành công cho họ. Thứ nhất là sự khác nhâu về ngôn ngữ sẽ khiến cho các cầu thủ nội và cầu thủ nhập tịch thiếu hiểu ý trên sân đấu. Bên cạnh đó, vấn đề truyền tải chiến thuật từ HLV tới các cầu thủ nhập tịch cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, việc hòa nhập với đội bóng cũng mất khá nhiều thời gian, trong khi các cầu thủ nhập tịch của Malaysia tuổi cũng đã khá cao. Kết quả là, khi hòa nhập được với lối chơi của ĐT Malaysia, những cầu thủ này không còn ở đỉnh cao phong độ. Nếu không tính toán kỹ lưỡng, ĐT Malaysia sẽ rất có thể phải nhận thất bại với chính sách nhập tịch cầu thủ của mình".

Báo châu Á không tin Malaysia thành công với chính sách nhập tịch cầu thủ
Báo châu Á không tin Malaysia thành công với chính sách nhập tịch cầu thủ

Ở chuyến làm khách trên sân của UAE sắp tới, ĐT Malaysia sẽ thiếu vằng 3 cầu thủ quan trọng là là Brendan Gan, Syafiq Ahmad and Matthew Davies vì bị treo giò. Nhiều khả năng HLV Tan Cheng Hoe sẽ sử dụng tân binh Liridon Krasniqi ngay từ đầu ở trận đấu này.

Trong khi đó tuyển Việt Nam sẽ thiếu vắng Trọng Hoàng và Đình Trọng vì thẻ phạt, trong khi Huy Hùng và Văn Đức vẫn bỏ ngỏ khả năng lên tuyển vì những lý do khác nhau. Được biết thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ có 10 ngày chuẩn bị cho chuyến làm khách được dự báo hết sức khó khăn trước đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia vào cuối tháng 3 tới.

Cuộc đọ sức giữa UAE và Malaysia thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ được diễn ra vào lúc 23h30 ngày 26/3 trên SVĐ Al-Maktoum Stadium. Sau đó 5 ngày, Malaysia sẽ trở về sân nhà đón tiếp đội tuyển Việt Nam, đội bóng mà họ thường xuyên để thua trong 3 năm trở lại đây.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN