Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:34
RSS

HLV CLB Thanh Hóa: ‘V.League nên hủy kết quả hai vòng đấu đầu’

Thứ sáu, 15/05/2020, 15:35 (GMT+7)

Theo HLV CLB Thanh Hóa, V.League nên hủy kết quả hai vòng đấu đầu để tạo nên sự công bằng cho giải đấu.

Theo thông báo từ Công ty Cổ phần bóng đá Việt Nam VPF, V.League 2020 sẽ trở lại vào ngày 5/6 và kết thúc vào ngày 25/10. Tuy nhiên, thể thức thi đấu sẽ khác với các mùa giải trước.

Cụ thể, các đội bóng sẽ thi đấu lượt đi với 13 vòng (bao gồm cả 2 vòng đã diễn ra) sau đó chia thành 2 nhóm, 8 đội xếp trên sẽ thi đấu để tranh chức vô địch, 6 đội xếp dưới sẽ thi đấu để tìm ra 1 đội bóng xuống hạng, khá giống với giải vô địch quốc gia Hàn Quốc K. League.

Điều này được cho là sẽ rút ngắn thời gian thi đấu của giải, thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho hai giải đấu quốc tế cuối năm là AFF Cup 2020 và vòng loại World Cup 2022

Đại đa số các CLB đều đã đồng ý với phương án trên của VPF, tuy nhiên, theo HLV CLB Thanh Hóa, HLV Fabio Lopez V.League nên hủy kết quả hai vòng đấu đầu để tạo nên sự công bằng cho giải đấu.

Nhà cầm quân người Italia chia sẻ với VOV: "Việc thay đổi thể thức của giải do dịch Covid-19 là điều bất khả kháng, tôi không có ý kiến gì nhiều về điều đó. Tuy nhiên, tôi chỉ băn khoăn về việc các nhà tổ chức giữ nguyên điểm số từ 2 vòng đấu đầu tiên.

Để công bằng, đáng lẽ điểm số của các đội phải ở mức xuất phát khi giải đấu bị thay đổi thể thức. Tôi cũng đang băn khoăn không biết liệu số điểm mà các CLB giành được từ giai đoạn 1 có được bảo lưu đến giai đoạn 2 của giải hay không, nếu không điều đó cũng sẽ gây ra những điểm bất cập".

HLV Fabio Lopez: ‘V.League nên hủy kết quả hai vòng đấu đầu’
HLV Fabio Lopez cho rằng V.League nên hủy kết quả hai vòng đấu đầu

Ở vòng 3, Thanh Hoá sẽ có chuyến làm khách đến Quảng Nam vào đầu tháng 6. Trước đó, đoàn quân của HLV Fabio Lopez sẽ có cuộc đối đầu với Phố Hiến FC ở vòng loại Cúp Quốc Gia 2020.

Qua hai vòng đấu đầu Thanh Hóa chưa có được điểm số nào và hiện đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng, trong khi đó dẫn đầu bảng xếp hạng lúc này là TP HCM với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận.

Đứng ở vị trí thứ 2 và 3 lúc này là Sài Gòn FC và HAGL cùng có được 4 điểm sau hai lượt trận và dẫn đầu danh sách Vua phá lưới sau hai lượt trận đầu tiên là tiền đạo Xuân Nam của TP HCM với 3 bàn thắng.

Hiện chưa rõ người hâm mộ có được vào sân theo dõi các đội thi đấu ở vòng 3 V.League 2020 hay không, phía VPF vẫn tiếp tục nghiên cứu các phương án tối ưu nhất cho phần còn lại của V.League trong giai đoạn tới.

Bảo Bảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN