Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:10
RSS

Nhiều nguy cơ rình rập khi sinh con 'thuận tự nhiên'

Thứ ba, 26/11/2019, 07:33 (GMT+7)

Trào lưu sinh con 'thuận tự nhiên' khá rầm rộ tại Việt Nam trong vài năm gần đây. Tuy nhiên nhiều người vẫn hiểu lầm về khái niệm sinh 'thuận tự nhiên' là "tự sinh tự diệt", sinh đẻ hay chăm sóc con cái không cần đến can thiệp y tế.

Suýt nguy kịch vì kiên quyết đòi "sinh thuận tự nhiên"

Hiểu sao cho đúng về sinh con 'thuận tự nhiên'
Nhiều người vẫn hiểu lầm khái niệm về sinh "thuận tự nhiên". Hình minh họa.

Vào khoảng tháng 3 năm ngoái dư luận được một phen dậy sóng khi một bà mẹ đến từ Hưng Yên chia sẻ thông tin trên mạng xã hội về quá trình ''sinh con thuận tự nhiên'' của mình. Theo đó, người mẹ này đã ăn chay trong thai kỳ, tự sinh con ở nhà, tự đỡ đẻ, không chích ngừa, không cắt rốn, da kề da liên tục sau 4h sinh và em bé đã tự tìm ti mẹ sau 30 phút sinh con. Vào ngày thứ 6, con chị tự rụng rốn và được khen là có rốn rất đẹp.

Ngay sau đó một tài khoản facebook tên M.P đã chia sẻ thông tin về một ca tử vong cả mẹ và con vì sinh con thuận tự nhiên tại nhà. Mặc dù sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh thông tin trên là sai sự thật nhưng trào lưu ''sinh con thuận tự nhiên'' vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó đa số những người chỉ trích cho rằng trào lưu này đi ngược sự tiến hóa, phản khoa học.

Tưởng như trào lưu này đã "hạ nhiệt" khi không có nhiều người nhắc đến thì mới đây tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM lại tiếp nhận một sản phụ gặp nguy hiểm vì kiên quyết lựa chọn "sinh con thuận tự nhiên".

Sản phụ mang thai 40 tuần, có dấu hiệu chuyển dạ, thai to, khung xương chậu nhỏ, cổ tử cung không mở và vết mổ cũ. Các bác sĩ xác định sản phụ không thể sinh thường và chỉ định mổ lấy thai để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên sản phụ và gia đình không chấp thuận mà kiên quyết đòi sinh con "thuận tự nhiên".

Không chỉ không chấp nhận biện pháp can thiệp nào mà gia đình còn yêu cầu các bác sĩ không được thăm khám âm đạo, sản phụ sẽ không sinh trên bàn như thông thường mà phải sinh trong tư thế đứng, không được tiêm kháng sinh, truyền hạ sốt cho mẹ, không được tiêm vắc-xin cho con khi sinh ra, phải để nửa tiếng mới được cắt dây rốn, không cho con bú sữa bình.

Đến khi tình trạng em bé có thể gặp nguy hiểm, các bác sĩ buộc phải mổ cấp cứu. Rất may ca mổ thành công nhưng do vỡ ối lâu nên cả hai mẹ con sản phụ đều phải tiêm kháng sinh, em bé cũng cần hỗ trợ hô hấp. Được biết cả 2 vợ chồng sản phụ đều là thành viên của cộng đồng khá lớn về "sinh con thuận tự nhiên".

Nhiều người chưa hiểu đúng về sinh "thuận tự nhiên"

Hiểu sao cho đúng về sinh con 'thuận tự nhiên' 2
GS.TS Nguyễn Viết Tiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: Trần Ngọc Kha.

Chia sẻ về trào lưu "sinh con thuận tự nhiên" từng gây xôn xao, GS.TS Nguyễn Viết Tiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết nhiều người vẫn hiểu lầm rằng sinh con tự nhiên, tức là đợi đến ngày chuyển dạ, các con tự sinh ra mà không có sự can thiệp của bất kể nhà chuyên môn nào.

Theo GS Tiến đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm và hiện nay, không có tổ chức y tế nào khuyến cáo bà mẹ sinh con mà không có sự can thiệp và giúp đỡ từ y tế.

Vị chuyên gia này cũng cho biết, sinh con theo tự nhiên hiểu nên được hiểu là trong trường hợp thuận lợi, thì để cho người phụ nữ sinh tự nhiên tức sinh thường, chỉ khi không sinh được tự nhiên thì mới can thiệp bằng thủ thuật hay bằng cách mổ lấy thai.

“Tôi xin khẳng định rằng, dù sinh tự nhiên (sinh thường) thì vẫn phải đến các cơ sở y tế chuyên khoa, có bác sĩ chuyên khoa để thực hiện sinh đẻ”, GS.Tiến khẳng định.

Cũng chia sẻ về trào lưu "thuận tự nhiên" , TS.BS Bùi Chí Thương, giảng viên bộ môn Phụ sản, Đại học Y dược TP.HCM cho rằng từ thủa xa xưa, con người sinh đẻ theo tự nhiên, sinh ngay tại nhà, nếu may mắn em bé khỏe mạnh, mẹ an toàn. Tuy nhiên với những trường hợp sinh khó thì mẹ và con đều tử vong, được cho là số mệnh định đoạt.

Vào thời điểm đó khoa học chưa phát triển, nhận thức kém nên việc sinh đẻ thuận theo tự nhiên là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên ở thời đại hiện nay, hình thức sinh này tỷ lệ rủi ro cao và không được khuyến khích.

Theo vị bác sĩ này khi lựa chọn sinh con "thuận tự nhiên" tại nhà không có sự can thiệp y tế, không có sự hỗ trợ của chuyên gia sản khoa, sản phụ sẽ phải đối diện với các nguy cơ như: Nguy cơ nhiễm trùng hậu sản như: viêm nội mạc tử cung, nhiễm trùng tầng sinh môn; Nguy cơ nhiễm trùng rốn và uốn ván rốn do vi khuẩn uốn ván núp lùm trong dao hay vật dụng gỉ sét; Nguy cơ băng huyết sau sinh do đờ tử cung hay sót nhau; nguy cơ rách tầng sinh môn phức tạp vì rặn em bé không đúng gây rách nát cửa mình, rách qua hậu môn, khâu phục hồi khó khăn, có thể để lại di chứng són phân hay rò âm đạo trực tràng sau này; Nguy cơ ô nhiễm môi trường hay lây nhiễm bệnh cho người xung quanh nếu lỡ bánh nhau có mang mầm bệnh trong bào thai mà không được xử lý rác y tế phù hợp...

Bên cạnh đó với các trường hợp sinh khó như thai ngôi ngược, đầu em bé bị kẹt gây ngạt; thai ngôi ngang, người mẹ rặn nhiều không được gây vỡ tử cung hay sa dây rốn; nhau tiền đạo: chảy máu nhiều gây tử vong...

Với vô vàn nhưng nguy cơ tai biến có thể phải đối mặt trong quá trình sinh nở như trên, TS.BS Bùi Chí Thương khuyến cáo: "Phong trào sống thuận theo tự nhiên: như đẻ ở nhà, không thèm tiêm vaccine, không thèm "đói ăn rau, đau uống thuốc" có khắp thế giới kể cả Mỹ, Úc chứ không riêng gì Việt Nam Nhưng nói thiệt, sống theo tự nhiên thì cũng được nếu ai muốn mình và con mình sống sót theo kiểu hên xui, bệnh tật rình rập, tuổi thọ ngắn lại, thì cứ áp dụng."

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN