Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:54
RSS

Hari Won bị miệt thị, Trấn Thành giận giữ phẫn nộ báo công an

Thứ năm, 04/07/2019, 15:28 (GMT+7)

MC Trấn Thành vô cùng bức xúc và khẳng định sẽ báo công an trước những lời miệt thị của cư dân mạng đối với Hari Won.

Hari Won bị miệt thị, Trấn Thành giận giữ phẫn nọ báo công an
Hari Won bị miệt thị, Trấn Thành giận giữ phẫn nọ báo công an.

Sáng 4/7, trên trang cá nhân, MC Trấn Thành đăng tải một số hình ảnh và đoạn bình luận của tài khoản có tên T.N.C với những lời lẽ xúc phạm, miệt thị gia đình anh. Tài khoản mạng này công kích Hari Won và cho rằng cô sẽ không thể mang thai vì từng mắc ung thư cổ tử cung.

Ông xã Hari Won bức xúc viết: “Bạn có thể không thích tôi nhưng không thể nhân danh bất cứ cái gì mà vào nhà tôi phỉ báng và nguyền rủa gia đình, vợ tôi. Nếu bạn chỉ viết vu vơ một bình luận, tôi cũng còn bỏ qua được. Đằng này là trả lời từng fan của tôi, liên tục nguyền rủa gia đình tôi bằng những lời cay nghiệt và tỏ ra cực kỳ khoái chí với việc đó”. 

MC Trấn Thành khẳng định anh sẽ báo công an để truy tìm ra chủ tài khoản trên và làm rõ sự việc.

Hari Won bị miệt thị, Trấn Thành giận giữ phẫn nọ báo công an
Những lời lẽ miệt thị Hari Won.

Ngay dưới phần bình luận, nhiều khán giả lên tiếng ủng hộ hành động của MC Trấn Thành. 

Hari Won và Trấn Thành kết hôn vào tháng 12/2016. 3 năm kể từ khi kết hôn, Hari Won và Trấn Thành luôn chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên nhau, chưa từng vướng lùm xùm tình cảm. Mới đây, khi tham gia game show Khi đàn ông mang bầu, vợ chồng Trấn Thành tiết lộ mong muốn sớm có con.

Dù khó khăn trong chuyện sinh con do Hari Won từng bị ung thư, nhưng cả hai vẫn cố gắng hy vọng may mắn sẽ đến sớm. Trấn Thành khẳng định nếu Hari Won không có con, anh vẫn sẽ yêu thương cô, vì cô là người hiện hữu mang hạnh phúc đến cho anh.

Trấn Thành nhiều lần lên tiếng bênh vực và bảo vệ vợ khi Hari Won bị chỉ trích từ công chúng. Trong một lần livestream trò chuyện với khán giả, Trấn Thành bị một tài khoản gọi anh bằng Tiến Đạt để châm chọc Hari Won.

Nam MC không ngần ngại đáp trả: "Nếu bạn còn ăn nói vô văn hóa như vậy thì xin mời đi ra, không nên vào đây rồi ăn nói bậy bạ như thế. Chúng ta là những người văn minh nên không ăn nói được như vậy đâu bạn. Bây giờ là năm nào rồi mà còn ăn nói như vậy. Thật là hết nói nổi với bạn”.

Liên Khải
Theo Đời sống Plus/GĐVN