Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:35
RSS

Hai tên cướp điện thoạt xịt hơi cay khiến người đàn ông ngã xe tử vong

Thứ sáu, 01/05/2020, 07:34 (GMT+7)

Công an huyện Hóc Môn vừa bắt hai nghi can 17 tuổi để điều tra vụ cướp giật điện thoại, xịt hơi cay khiến một người đàn ông ngã xe tử vong.

Truy đuổi kẻ cướp giật, cụ ông bị xịt hơi cay ngã xe tử vong

Hiện trường vụ việc. Ảnh: PL TP HCM

Công an huyện Hóc Môn cho biết, đơn vị vừa bắt hai nghi can Trương Huỳnh Long và Nguyễn Văn Cường (cùng 17 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra vụ cướp giật điện thoại, xịt hơi cay khiến một người đàn ông gặp tai nạn, tử vong. Nạn nhân là ông Hoàng Ngọc G. (63 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM).

Theo đó, chiều ngày 27/4, ông G. điều khiển xe máy trên đường Phạm Thị Giây xã Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Lúc này, ông G. vừa đi vừa nghe điện thoại. Khi đến địa phận ấp Tam Đông 2 (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) thì bị hai thanh niên đi trên một xe máy áp sát giật phăng chiếc điện thoại di động đang cầm trên tay.

Bị cướp, ông G. tri hô, truy đuổi gần đến nơi thì bị một thanh niên dùng bình xịt hơi cay vào mặt. Nạn nhân loạng choạng tay lái, bị chúng ép đâm vào ống cống bê tông ven đường bất tình. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa ông G. đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an huyện Hóc Môn sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Qua truy xét, công an đã xác định Long và Cường là hai nghi phạm gây ra vụ việc.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN