Thứ năm, 18/04/2024 | 08:40
RSS

Tin tức pháp luật 24/4: Thiếu phụ xông vào nhà dân cướp xe máy

Thứ sáu, 24/04/2020, 15:51 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 6 ngày 24/4: Đánh cảnh sát ở chốt kiểm dịch, thiếu phụ xông vào nhà dân cướp xe máy...

Đánh cảnh sát ở chốt kiểm dịch

Tin tức pháp luật ngày 21/4, tổ công tác liên ngành gồm công an, quân sự và y tế đang làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống covid-19 ở ngã ba Thủy Lợi, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải. Khoảng 16h30, Nguyễn Xuân Bính (34 tuổi, huyện Ninh Hải) không đeo khẩu trang chạy xe máy qua chốt, bị dừng lại kiểm tra nhưng không chấp hành.

Sau khi qua khỏi chốt chừng 30 m, Bính dừng xe lại và đi bộ ngược lại phía chốt gây sự những người đang làm nhiệm vụ. Võ Tấn Vinh (38 tuổi) và Võ Quốc Dũng (32 tuổi) đang đứng gần đó cũng hùa theo chửi và nhào tới đạp vào người mang cảnh phục. Dũng đánh một công an chảy máu mũi, phải đi cấp cứu.

Đánh cảnh sát ở chốt kiểm dịch

Võ Tấn Vinh và Võ Quốc Dũng (áo đen) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đức Huynh.

Sau đó Vinh và Dũng bị bắt tạm giam vì đánh cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở chốt kiểm dịch.

Ngày 23/4, Vinh và Dũng bị khởi tố về hành vi Chống người thi hành công vụ. Công an huyện Ninh Hải làm rõ thêm vai trò đồng phạm của Nguyễn Xuân Bính. 

3 năm tù cho người lao xe vào thiếu uý cảnh sát

Khoảng 23h5, ngày 10/4, chốt kiểm soát liên ngành phòng chống Covid-19 làm nhiệm vụ tại cầu chui Việt Hàn, xã Đại Đồng phát hiện Ngô Văn Tuân (22 tuổi, xã Hữu Bằng) điều khiển xe máy chở bạn gái ngồi phía sau, cả hai không đội mũ bảo hiểm. Thiếu úy Đặng Trí Chung (Công an huyện Kiến Thụy) ra tín hiệu dừng xe để nhân viên y tế đo thân nhiệt và bị Tuân đâm xe vào người. 

3 năm tù cho người lao xe vào thiếu uý cảnh sát

Bị cáo Ngô Văn Tuân. Ảnh: CTV

Hậu quả, thiếu úy Chung bị gãy tay, nhập viện cấp cứu. Tuân bị bắt sau một ngày bỏ trốn.

Tuân khai xe máy đi mượn, không mang giấy tờ, lại không đội mũ bảo hiểm nên tìm cách chạy thoát... Bị cáo nhận lỗi, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về gia đình.

Ngày 23/4, Tuân bị TAND huyện Kiến Thuỵ tuyên phạm tội Chống người thi hành công vụ và nhận 3 năm tù.

Thiếu phụ xông vào nhà dân cướp xe máy

Khoảng 11h ngày 15/4, Hồ Thị Phượng (25 tuổi, trú xã Thạch Hưng) bị cảnh sát bắt quả tang tàng trữ ma túy đá để sử dụng. Do đang nuôi con dưới 36 tháng, ngày 18/4 Phượng được nhà chức trách cho về nhà, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vài tiếng sau khi tại ngoại, Phượng lẻn vào nhà bà Trần Thị Nguyệt (57 tuổi, phường Tân Giang), đe dọa chủ nhà cướp một chiếc xe máy.

Thiếu phụ xông vào nhà dân cướp xe máy

Nghi can Phượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Từ trình báo của nạn nhân, Công an thành phố Hà Tĩnh bắt Phượng ngay trong ngày, khi cô ta đang tìm nơi cầm cố chiếc xe. Phượng khai cướp xe máy để lấy tiền mua ma túy.

Ngày 22/4, Phượng bị Công an thành phố Hà Tĩnh khởi tố, tạm giam về tội Cướp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy, theo điều 168 và 249 Bộ luật Hình sự 2015.

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN