Thứ tư, 17/04/2024 | 05:13
RSS

Tin tức pháp luật 22/4: Bắt đối tượng chuyên nhắm vào trẻ em để cướp

Thứ tư, 22/04/2020, 16:03 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 4 ngày 22/4: Hai thiếu nữ bị nhóm thanh niên cưỡng bức, bắt đối tượng chuyên nhắm vào trẻ em để cướp,...

Bắt đối tượng chuyên nhắm vào trẻ em để cướp 

Khoảng 15h ngày 17/4, Nguyễn Quang Vinh (28 tuổi, trú ở phường Hoà An, quận Cẩm Lệ) vào hẻm trên đường Hoàng Văn Thái, vờ hỏi chuyện cậu bé 11 tuổi rồi giật điện thoại Samsung J3 trên tay em này. Lát sau, Vinh bắt gặp bé gái 8 tuổi đang chơi trước nhà ở đường Âu Cơ nên tiến lại vờ hỏi số điện thoại rồi giật sợi dây chuyền bằng vàng tây.

Hai ngày sau, Vinh lại cướp chiếc OPP0 A83 trên tay bé 7 tuổi. Ngoài ra, Vinh còn ăn trộm một chiếc điện thoại tại ngôi nhà vắng chủ và cướp một điện thoại trên tay người phụ nữ trên đường Phạm Như Sương.

Bắt đối tượng chuyên nhắm vào trẻ em để cướp giật​

Nguyễn Quang Vinh tại cơ quan công an. Ảnh: Nam Em.

Chiều 20/4, Vinh vào tiệm mua bánh mì và cướp chiếc điện thoại Samsung A6 của nữ chủ quán. 

Ngày 21/4, khi đang trên đường tháo chạy Vinh bị Công an quận Liên Chiểu bắt và tạm giữ hình sự để điều tra hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản.

Nghi phạm khai đã lấy trộm chiếc xe hiệu Air Blade tại quận Cẩm Lệ, tháo biển số bỏ vào cốp và chạy rảo quanh nhiều tuyến đường ở quận Liên Chiểu với ý định tìm phụ nữ, trẻ em sơ hở để cướp tài sản.

Hai thiếu nữ bị nhóm thanh niên cưỡng bức 

Tối 16/4, bảy thanh niên (từ 18 đến 21 tuổi) trên đường đi chơi về, đến khu vực vắng người ở thôn Chư Bồ, xã Ia Kla thì thấy hai thiếu nữ (dưới 16 tuổi và 17 tuổi) nên chặn đường chọc ghẹo. Ba tên đã đe dọa, ép hai cô gái lên xe máy, chở vào khu vực lô cao su.

Khi đang thực hiện hành vi hiếp dâm, ba thanh niên phát hiện có người đi tìm hai nạn nhân nên nhanh chóng tẩu thoát.

Hai thiếu nữ bị nhóm thanh niên cưỡng bức

Bốn thanh niên bị cảnh sát bắt giữ tại lô cao su hôm 18/4. Ảnh: Ngọc Oanh.

Hai hôm sau, cảnh sát lần theo dấu vết và bắt giữ bốn kẻ trong nhóm bảy người, khi chúng đang lẩn trốn tại lô cao su thuộc xã Ia Dom, cách nơi gây án hơn 10 km.

Ngày 22/4, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Duy An, Hoàng Văn Anh Tuấn và Nguyễn Văn Quốc bị Công an huyện Đức Cơ tạm giữ hình sự để điều tra về các hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Hiếp dâm và Che giấu tội phạm.

Công an huyện Đức Cơ đang tiếp tục lập hồ sơ xử lý những kẻ liên quan trong vụ án về các hành vi Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm. 

Đôi tình nhân đi cướp vì thiếu tiền mua ma tuý

Sáng 14/4, Lê Văn Hiếu (32 tuổi, sống lang thang) cùng người tình Tống Thị Ngọc Yến (32 tuổi, là gái bán dâm) vẫy xe anh Phùng Hữu Hiền (27 tuổi, tài xế Goviet) tại khu vực Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân và yêu cầu chở về cầu Bà Tri, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

Đến đoạn vắng đường Trần Hải Phụng, đôi tình nhân kêu dừng xe. Hiếu rút dao bấm kề vào cổ anh Hiền buộc đưa tài sản. Nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy, Hiếu và người tình lấy xe chạy khỏi hiện trường.

Công an huyện Bình Chánh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM rà soát các tuyến đường, trích xuất camera an ninh, truy bắt hai tên cướp. Đến rạng sáng 19/4, trinh sát phát hiện Yến chờ khách mua dâm ở khu vực cầu Heo (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), Hiếu cũng bị bắt sau đó.

Đôi tình nhân cướp xe vì cần tiền sử dụng ma tuý

Hiếu và Yến lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến ngày 22/4, Lê Văn Hiếu và Tống Thị Ngọc Yến bị Công an huyện Bình Chánh tạm giữ về hành vi Cướp tài sản.

Đôi tình nhân thừa nhận, muốn có tiền sử dụng ma tuý nên rủ nhau cướp. Sau khi cầm cố xe máy của nạn nhân, Yến kể lại sự việc cho vợ chồng Phạm Tuấn Khanh (28 tuổi) và Võ Thị Thanh Trúc (34 tuổi). Hai người này thấy xe máy đang cầm giá rẻ nên đi chuộc về sử dụng.

Vợ chồng Khanh đang bị điều tra về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN