Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:53
RSS

Kẻ cướp máy đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch lĩnh 4 năm tù

Thứ sáu, 24/04/2020, 16:00 (GMT+7)

Có hành vi cướp máy đo thân nhiệt (có giá trị 2 triệu đồng) tại chốt kiểm dịch Covid-19, đối tượng ở Hải Dương lĩnh 4 năm tù.

Kẻ cướp máy đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch lĩnh 4 năm tù

Bị cáo Lê Quang Huy. Ảnh: TTXVN

Ngày 24/4, TAND huyện Nam Sách, Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Quang Huy (SN 1983, trú tại phường Tứ Minh, TP Hải Dương) về tội cướp giật tài sản. Căn cứ hồ sơ, tài liệu và chứng cứ thu thập trong quá trình tranh tụng công khai, TAND huyện Nam Sách tuyên phạt Lê Quang Huy 48 tháng tù; tịch thu xung công quỹ 1/2 giá trị xe ô-tô BKS 34A-17479 là phương tiện gây án.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 9/4, sau khi ăn cỗ ở quê vợ tại xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, Lê Quang Huy điều khiển xe ô tô BKS 34 – 174.79 chở gia đình lên TP Hải Dương. Khi đi qua chốt kiểm dịch covid-19 Cổng chợ La, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách Huy được cán bộ cho xem nhiệt độ của cá nhân.

Lúc này, Huy bất ngờ giật chiếc máy đo thân nhiệt (có giá trị 2 triệu đồng) của cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt rồi lái xe bỏ chạy về hướng thị trấn Nam Sách. Nhận được tin báo, Công an huyện đã điều tra, xác minh và truy tìm, đến khoảng 21h50, cùng ngày Huy đến chốt kiểm dịch tại thị trấn Nam Sách trả lại máy đo thân nhiệt và đổ lỗi cho người khác đã giật máy. Sáng 10/4, nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật Lê Quang Huy đã đến công an huyện Nam Sách đầu thú.

Kết thúc phiên tòa, sau khi phân tích đánh giá hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo cũng như căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Quang Huy mức án trên.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN