Thứ năm, 25/04/2024 | 16:45
RSS

Bệnh viện TP.HCM đo thân nhiệt bằng camera nhiệt hồng ngoại đứng từ xa 5m

Thứ tư, 08/04/2020, 14:26 (GMT+7)

Máy quét nhiệt độ tự động có thể kiểm tra thân nhiệt cho người đứng cách xa 5m, người nào trên 37,5 độ sẽ được đưa đến phòng khám tiếp tục kiểm tra.

Bệnh viên TP.HCM đo thân nhiệt bằng camera nhiệt hồng ngoại đứng từ xa 5m
Ngay cổng bệnh viện, mọi người sẽ được đo thân nhiệt bằng máy quét nhiệt độ tự động - Ảnh: TTO.

Nhằm tăng cường công tác sàng lọc, phân luồng phòng chống dịch bệnh covid-19 Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM đẩy mạnh công tác đo thân nhiệt, khai báo tiền sử dịch tễ trước khi vào bệnh viện. 

Ông Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho biết bệnh viện kiểm soát thân nhiệt tất cả mọi người nhằm tăng hiệu quả sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Những ngày này, công tác sàng lọc, phân luồng diễn ra quyết liệt hơn.

Ngay từ cổng vào, bệnh viện đã bố trí khu vực sàng lọc, đo thân nhiệt bằng camera nhiệt hồng ngoại cho tất cả những ai di chuyển qua khu vực này.

Bệnh viện là đơn vị đầu tiên tại TP.HCM sử dụng máy quét nhiệt độ tự động. Máy này có thể kiểm tra thân nhiệt cho người đứng cách xa khoảng 5m. Trường hợp máy báo thân nhiệt trên 37,5 độ sẽ có nhân viên y tế hướng dẫn người bị sốt đến phòng khám tiếp tục các thăm khám cần thiết khác.

Bên trong khu vực khám sàng lọc, các dãy ghế ngồi được phân chia để giữ khoảng cách an toàn. Vị trí đứng để chờ thăm khám cũng được mặc định sẵn, không để mọi người tụ tập thành đám đông.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bệnh viện đã tạm dừng cho người thân thăm nuôi người bệnh, những trường hợp thật sự cần thiết mới được xem xét.

Từ 7/4, tất cả người dân đến Bệnh viện phụ sản trung ương thăm khám đều được sàng lọc và phải khai báo tiền sử dịch tễ từ tháng 3 đến nay trước khi vào bệnh viện.

Nhân viên bệnh viện được phân công chốt trực sàng lọc người đến thăm khám và kiểm soát dịch ngay từ cổng ra vào. Bệnh nhân đến khám sẽ được hỏi từ tháng 3 đến nay có đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai hay Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hay không? Có các biểu hiện ho, sốt?...

Lượng người ra vào bệnh viện cũng được kiểm soát, một sản phụ đến khám chỉ được phép đi cùng một người nhà và bệnh nhân xuất viện sẽ được nhân viên y tế đưa xuống tại khu vực cổng chính cho người nhà đưa về.

Tất cả người đến khám sẽ được phát thêm mũ che mặt phòng dịch với dòng khuyến cáo "không tiếp xúc gần". 

Tại cổng ra vào cũng để biển thông báo dừng việc thăm người nhà tại bệnh viện từ ngày 1-4. Tất cả người bệnh, người nhà, người chăm sóc người bệnh bắt buộc phải kê khai y tế.

Xe cấp cứu chuyển bệnh từ các tỉnh liên tục được phun khử khuẩn trước khi vào khu vực bệnh viện.

Mai Nhật
Theo Đời sống Plus/GĐVN