Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:14
RSS

Hải Phòng: Xét xử kẻ sát hại anh trai và mẹ nuôi vì mâu thuẫn cá nhân

Thứ hai, 03/12/2018, 06:55 (GMT+7)

TAND TP. Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đối với bị cáo Đàm Văn Hiếu về tội “Giết người” theo điều 123 BLHS.

Hải Phòng: Xét xử kẻ sát hại anh trai và mẹ nuôi vì mâu thuẫn cá nhânBị cáo Đàm Văn Hiếu bị tuyên án tử hình về hành vi "Giết người"

Theo đó, các nạn nhân tử vong dưới lưỡi dao oan nghiệt của Đàm Văn Hiếu (SN 1983, trú tại số 24/23 Chợ Hàng, phường Đông Hải (quận Lê Chân, Hải Phòng) được xác định là anh Đàm Văn Thắng (SN 1981, anh ruột Hiếu) và bà Hoàng Thị Ngọc Bích (SN 1960, trú tại số 38B Kỳ Đồng, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng, mẹ nuôi Hiếu).

Theo cáo trạng, sáng ngày 27/7, Hiếu và anh Thắng cùng dậy làm bánh mì. Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trước đó, Hiếu đã đổ nước sôi hất vào người anh Thắng. Khi anh trai chưa kịp phản ứng, Hiếu dùng con dao bầu mua sẵn trước đó đâm nhiều nhát vào người anh trai.

Nạn nhân bỏ chạy được một đoạn rồi gục xuống, tử vong tại chỗ. Theo kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP. Hải Phòng , nạn nhân được xác định tử vong do bị vật sắc, nhọn đâm gây mất máu cấp.

Sát hại anh trai xong, Hiếu tiếp tục cầm hung khí sau đó điều khiển xe máy đến nhà mẹ nuôi là bà Hoàng Thị Ngọc Bích. Tại đây, phát hiện cửa nhà bà Bích mở, Hiếu lao vào dùng dao dâm nhiều nhát khiến bà Bích tử vong.

Sau khi sát hại 2 mạng người, Hiếu di chuyển đến khách sạn Vân Trang (số 299, đường Nguyễn Công Hoà, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân) thuê phòng nghỉ sô 703 và uống thuốc ngủ chuẩn bị sẵn trước đó để tự tử nhưng được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng.

Tại cơ quan chức năng, Hiếu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Hiếu thường xuyên bị anh Đàm Văn Thắng gây sự. Bị cáo cho biết có lần anh trai đã gọi người đến đánh mình.

Đỉnh điểm là vào buổi sáng ngày 26/7 (1 ngày trước khi xảy ra vụ án), bị anh Thắng chửi bới trong lúc làm bánh mì Hiếu mua dao bầu và thuốc ngủ chờ thời cơ ra tay.

Còn với bà Bích, Hiếu cho rằng mẹ nuôi liên tục xúi giục mẹ đẻ là bà Phạm Thị My ép Hiếu phải bỏ vợ. Xuất phát từ nguyên nhân trên, Hiếu và vợ đã phải ly hôn. Cũng kể từ đó, đối tượng nung nấu ý định sát hại mẹ nuôi để trả thù.

Đến ngày 27/7, Hiếu sát hại 2 người rồi tự tử bất thành. Căn cứ vào tình tiết vụ án HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, cùng lúc cướp đi sinh mạng 2 người nên đã tuyên phạt Đàm Văn Hiếu án tử hình về tội “Giết người” theo điều 123 BLHS.

Xem thêm:

Đội tuyển Việt Nam mất hai chân sút quan trọng trước trận đấu với Lào

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN