Thứ năm, 25/04/2024 | 18:04
RSS

Hải Dương: Kẻ giết người vì quả mít không ngon lĩnh án

Thứ bảy, 01/12/2018, 07:10 (GMT+7)

Chỉ vì quả mít mua của nạn nhân không ngon, Huynh đã cãi vã sau đó dùng dao, gậy hành hung khiến nạn nhân tử vong.

Hải Dương: Kẻ giết người vì quả mít không ngon lĩnh ánTrịnh Tố Huynh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an nhân dân

Sáng ngày 30/11, TAND tỉnh Hải Dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự với bị cáo Trịnh Tố Huynh (SN 1968, trú tại thôn Vĩnh Ninh, xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, Hải Dương) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, trước đó, Trịnh Tố Huynh có mua của ông Trịnh Văn Thắng (SN 1968, người cùng thôn) một quả mít. Sau khi mang về nhà và bổ ra ăn, Huynh phát hiện quả mít ông Thắng bán cho mình bị thối.

Cho rằng ông Thắng lừa gạt bán cho mình quả mít hỏng, khoảng 18h45’ ngày 28/7/2018, khi thấy ông Thắng cùng con gái đang bán hoa quả tại chợ, Huy đã đến chửi bới.

Tại đây, giữa 2 người đã xảy ra cãi vã và dẫn đến xô xát. Bực tức, Huynh về nhà lấy một cây gậy dài có đầu nhọn dài khoảng 60cm và một con dao dài khoảng 30cm quay lại chỗ ông Thắng đang bán hàng.

Thấy Huynh hành hung mình, ông Thắng đã lấy điếu cày cạnh đó và chống trả lại. Trong quá trình xô xát, Huynh đã dùng cây gậy đánh trúng người ông Thắng và dùng con dao mang theo đâm vào ngực hàng xóm.

Bị đâm bất ngờ, ông Thắng bỏ chạy được khoảng 15m thì đổ gục. Người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Hà để cấp cứu nhưng người này đã tử vong.

Sau khi gây án, Huynh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Biết ông Thắng đã chết và bản thân khó chạy trốn khỏi sự truy bắt của cơ quan chức năng nên vài giờ sau khi gây án, đối tượng Huynh đã đến cơ quan công an để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên xét xử, Huynh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin được khắc phục hậu quả theo yêu cầu từ phía gia đình ông Thắng. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và mong người thân của nạn nhân không thù hận mình.

Xét thaanh hành vi phạm tội của Huynh thể hiện sự coi thường pháp luật coi thường tính mạng người khác và có tính chất côn đồ nên HĐXX đã tuyên phạt Huynh 20 năm tù.

Xem thêm:

Chân dung người chồng sát hại vợ, đâm em vợ dã man

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN