Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:31
RSS

Ra tay sát hại người tình vì không đồng ý về sống chung một nhà

Thứ sáu, 30/11/2018, 10:27 (GMT+7)

Đề nghị được về nhà người tình sống cùng nhau nhưng bị từ chối, đối tượng đã dùng dao chém liên tục nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Trút mưa dao đoạt mạng người tình vì bị từ chối Nguyễn Hữu Sơn tại phiên toà sơ thẩm trước đó

Ngày 29/11, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên toà phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Sơn (SN 1965, trú tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, trước khi gây án, Nguyễn Hữu Sơn từng có gia đình nhưng do vợ không thể sinh được con nên đối tượng đã ly hôn vợ. Một thời gian sau ly hôn, Sơn quen bà Dương Thị C. (SN 1969, trú tại xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ) và nảy sinh tình cảm và được bà C. đáp lại.

Khoảng thời gian qua lại, Sơn nhiều lần đề nghị với bà C. việc sẽ về sống chung một nhà. Thấy lời đề nghị của Sơn, bà C. đã đồng ý và hứa đến ngày 9/6/2017 sẽ cho Sơn đến ở cùng.

Tuy nhiên, quá thời hạn trên, Sơn gợi ý lại lời hứa của bà C. lúc trước thì được người tình nói rằng “đó chỉ là nơi nói đùa”. Sơn nhiều lần đề nghị được về sống chung một nhà với bà C. nhưng bị từ chối thẳng thừng. Không những thế, bà C. còn kêu bà Sơn là “lèo nhèo” sau đó đuổi Sơn về.  Khi Sơn tiếp tục níu kéo, bà C. đã tuyên bố sẽ cấm cửa Sơn từ ngày mai.

Bị bà C. thẳng thừng từ chối, Sơn nghĩ rằng thời gian qua người tình đã lừa dối minh và có tình cảm với người khác nên đối tượng đã cầm con dao ở đầu giường chém liên tiếp vào vùng đầu, mặt và cơ thể bà C.

Thấy người tình gục ngã, Sơn về nhà thay quần áo, liên hệ với người thân thông báo sự việc sau đó chạy xe máy đên Công an huyện Tân Kỳ đầu thú.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Kỳ đến hiện trường vụ việc và phát hiện bà C. đã tử vong. Kết quả giám định pháp y, cơ quan chức năng kết luận bà C. tử vong bởi 23 nhát dao chém.

Cơ quan điều tra cũng đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Nguyễn Hữu Sơn. Viện pháp y tâm thần Trung ương kết luận, tại thời điểm phạm tội và tại thời điểm giám định, Nguyễn Hữu Sơn bị bệnh tâm căn suy nhược. Tại các thời điểm trên, Sơn đủ năng lực nhận thức, điều khiển hành vi.

Trong phiên xử sơ thẩm diễn ra vào ngày 20/7, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Hữu Sơn tù chung thân về tội “Giết người”. Nguyễn Hữu Sơn có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện hợp pháp cho bà C. cũng có đơn xin giảm án cho Sơn.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định hành vi của bị cáo Sơn là đặc biệt nguy hiểm, mang tính chất côn đồ, phạm tội đến cùng, tước đoạt mạng sống của bà C., gây hoang mang dư luận.

Vì vậy, mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo. Do vậy, HĐXX cấp phúc thẩm bác kháng cáo của bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại, tuyên y án tù chung thân đối với Nguyễn Hữu Sơn.

Xem thêm:

Công Phượng, Văn Toàn được HLV Park Hang Seo xuống tận sân chỉ bảo

Đoàn Nga
Theo Đời sống Plus/GĐVN