Thứ năm, 25/04/2024 | 20:04
RSS

Ghen tuông, chồng trút mưa dao lên người bạn trai mới của vợ

Thứ sáu, 30/11/2018, 06:22 (GMT+7)

Thấy bạn trai mới có mặt trong phòng ngủ của vợ, đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát lên khắp cơ thể nạn nhân khiến người này bị thương nặng.

Ghen tuông, chồng trút mưa dao lên người bạn trai mới của vợNguyễn Văn Hiệp tại phiên toà xét xử. Ảnh T.P.

Ngày 29/11, TAND TP. Hà Nội mở phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hiệp (SN 1985, trú tại xã Hiền Ninh, Sóc Sơn, TP. Hà Nội) về tội “Giết người” theo quy định tại Điểm n, Khoản 1, Điều 123 – BLHS.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hiệp kết hôn với chị Nguyễn Thị N. (SN 1987, cùng trú tại huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội). Sau 10 năm chung sống, vợ chồng Hiệp có với nhau được 3 người con.

Tuy nhiên, cuộc sống gia đình phát sinh nhiều mâu thuẫn, Hiệp và vợ thường xuyên cãi vã nên 2 người quyết định sống ly thân.

Khoảng tháng 4/2016, chị N. đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Cũng trong thời gian này, chị N. qua mạng xã hội có quen biết với anh Hoàng Văn H. (SN 1988, trú tại tỉnh Cao Bằng).

Ngày 15/6/2018, chị N. trở về Việt Nam để giải quyết thủ tục ly hôn với Hiệp. Thời điểm này, đơn từ phục vụ việc ly hôn giữa vợ chồng Hiệp đang được TAND huyện Sóc Sơn thụ lý giải quyết.

Trong lúc chờ việc giải quyết việc ly hôn với Hiệp, chị N. đã chuyển về nhà bố mẹ đẻ để sinh sống. Ngày 2/7/2018, anh Hoàng Văn H. có tìm đến nhà bố mẹ chị N. để chơi.

Sau khi dùng cơm trưa, anh H. và chị N. đưa nhau vào phòng ngủ để nói chuyện. Đúng lúc này, Hiệp sang nhà để mượn xe máy của bố mẹ vợ. Phát hiện anh H. đang cởi trần ở trong buồng với vợ, Hiệp nổi cơn ghen tuông.

Đối tượng cho rằng anh H. chính là nguyên nhân dẫn đến chuyên hôn nhân của vợ chồng Hiệp đổ vỡ. Trong lúc cự cãi, Hiệp di chuyển ra phòng khách lấy dao và chém liên tiếp vào người anh H. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Đối tượng chỉ dừng tay khi em trai chị N. ra can ngăn, tước con dao đối tượng đang cầm trên tay. Anh H. được đưa đi cấp cứu và qua cơn nguy kịch nhưng được xác định tổn hại 55% sức khoẻ.

Khi bị bắt, Hiệp khai nhận bản thân không có ý định sát hại anh H. Hành vi phạm tội của Hiệp xuất phát trong lúc nóng giận, không kiềm chế được bản thân.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án và các tình tiết liên quan, HĐXX cho rằng việc anh H. không tử vong nằm ngoài ý thức của bị cáo. Chính vì thế, việc truy tố Hiệp về tội “Giết người” là có căn cứ.

Sau khi xem xét, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiệp 9 năm tù về tội “Giết người”.

Xem thêm:

TAND Tối cao sẽ rà soát vụ lùi xe trên cao tốc Hà Nội

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN