Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:14
RSS

Hải Phòng liên tiếp xử phạt các trường hợp tung tin sai về Covid-19

Chủ nhật, 29/03/2020, 06:32 (GMT+7)

Công an TP Hải Phòng liên tiếp xử phạt các trường hợp tung tin sai sự thật về việc có ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn.

Hải Phòng liên tiếp xử phạt trường hợp tung tin có ca nhiễm Covid-19

Công an làm việc với người tung tin sai sự thật. Ảnh: CAHP

Ngày 28/3, Công an huyện An Dương đã tiến hành xử lý 1 cá nhân thông tin sai sự thật trên Facebook liên quan đến dịch Covid-19.

Qua công tác nắm tình hình thông tin trên mạng xã hội Facebook cơ quan công an đã phát hiện, bài viết đăng tải sai sự thật về dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 1h ngày 28/3, tài khoản facebook cá nhân ‘Chu Hop‘ đã đăng tải bài viết có nội dung: “Toang thật rồi. Đại Bản nhà tôi ở đấy! Covit ơi mày biến về Trung Quốc đi” và bình luận “đại bản có ông đi trông bố ở Hà Nội mà ông ấy Dương tính rồi. Vừa xã vừa nghiêm phong nhà ông ấy mà nhà thì ở ngay chợ thì quả này mai cả xã bị cách ly“.

Thông tin sai sự thật.

Qua xác minh, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đã xác định chủ tài khoản Facebook này là Chu Thị H., sinh năm 1987, trú tại thôn An Phú, xã Đại Bản, huyện An Dương. Chu Thị H. khai nhận, bản thân đã copy trên mạng và chia sẻ lên trang cá nhân để gây sự chú ý của dư luận. Công an huyện An Dương đã xử lý vi phạm hành chính đối với Chu Thị H. với mức tiền phạt 10 triệu đồng.

Tương tự sự việc trên, chiều 28/3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng đã ra Quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với Bùi Thị Kim X., sinh năm 1980, trú tại phố Lương Khánh Thiện (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội Facebook.

Cụ thể, khoảng 11h cùng ngày, tài khoản @xuyen.bui.10004 đăng tải nội dung “Hải Phòng đã có một ca dương tính với Covid-19. Mọi người cẩn thận nhé!”.

Ngoài ra, trên mạng xã hội Zalo, với địa chỉ "Rosalie", Bùi Thị Kim X. cũng đăng tải hình ảnh với nội dung: “…Chúng ta chỉ có tầm 4-6 ngày để nó chuyển giai đoạn từ 30 ca lên mức 100-500 ca...”.

Ngay sau khi đăng tải, những thông tin này đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh của thành phố Hải Phòng. Tại buổi làm việc, Bùi Thị Kim X., thừa nhận sự việc, tự nguyện đính chính thông tin, đồng thời ký cam kết không tái phạm.

Thiên Thanh
Theo Đời sống Plus/GĐVN