Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:49
RSS

Hé lộ nguyên nhân kẻ thủ ác ra tay sát hại nữ sinh lớp 9 ở Hải Phòng

Thứ bảy, 28/03/2020, 20:42 (GMT+7)

Công an TP.Hải Phòng đã bắt được nghi phạm sát hại dã man nữ sinh lớp 9 và đã bước đầu xác định được nguyên nhân vụ án mạng.

Hé lộ nguyên nhân kẻ thủ ác ra tay sát hại nữ sinh lớp 9 ở Hải Phòng

Chân dung nghi phạm Nguyễn Sỹ Thắng. Ảnh: ANTĐ

Ngày 28/3, trao đổi với PV, một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hải Phòng cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Kiến Thụy và các cơ quan nghiệp vụ bắt giữ nghi phạm Nguyễn Sỹ Thắng (SN 1994, trú xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) trong vụ nữ sinh lớp 9 bị sát hại.

Theo đó, nạn nhân là P.T.M.M. (SN 2005, cùng trú xã Kiến Quốc). Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định trên cơ thể nạn nhân có khoảng 70 vết thương. Chiều nay, cơ quan chức năng đã tổ chức lực lượng, đưa đối tượng xuống hiện trường thực nghiệm điều tra đồng thời truy tìm các tang vật trong vụ án

Qua đấu tranh với nghi phạm, bước đầu cơ quan điều tra xác định Nguyễn Sỹ Thắng trong cơn “ngáo đá” đã ra tay sát hại P.T.M.M. tại nhà riêng của nạn nhân. Được biết, Thắng là người cùng thôn, gần nhà M. Sau khi sát hại nạn nhân, nghi phạm đã cướp đi một chiếc điện thoại di động.

Sau khi gây án, Thắng về nhà thì được gia đình vận động ra đầu thú nhưng đối tượng không nghe mà bỏ trốn. Sáng hôm sau, Thắng trốn ra TP Móng Cái (Quảng Ninh). Trong thời gian trốn ở Móng Cái, gia đình tiếp tục vận động nên Thắng đã quay trở về đầu thú.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 25/3, khi bố của cháu P.T.M.M. đi làm về thì phát hiện M. nằm bất tỉnh trong nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Sau đó, gia đình nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, M. không qua khỏi và tử vong vào hồi 23h cùng ngày.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Kiến Quốc lập tức có mặt tại hiện trường, nắm bắt tình hình và báo cáo sự việc lên Công an huyện Kiến Thụy. Hiện vụ án mạng đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN