Thứ năm, 25/04/2024 | 23:04
RSS

Hải Phòng: Đối tượng dùng cuốc đánh công an xã bị thương lĩnh án

Chủ nhật, 03/03/2019, 13:48 (GMT+7)

Bị giữ xe yêu cầu về trụ sở để làm rõ hành vi câu trộm chó, đối tượng không chấp hành và dùng cuốc hành hung khiến 1 công an xã bị thương.

Hải Phòng: Đối tượng dùng cuốc đánh công an xã bị thương lĩnh ánTrong lúc xô xát, Hưng dùng cuốc tấn công khiến 1 công an viên bị thương tích. Ảnh minh hoạ

Mới đây, TAND huyện An Dương (TP. Hải Phòng) vừa đưa ra xét xử đối với bị cáo Vũ Tiến Hưng (SN 1988, trú tại xã Đại Bản, huyện An Dương) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân trong vụ việc được xác định là ông Hoàng Minh Tiến (trú tại cùng địa chỉ, Công an viên xã Đại Bản).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 6/12/2017, do nghiện ma tuý, thiếu tiền ăn tiêu, Vũ Tiến Hưng đã thực hiện hành vi câu trộm 2 con chó của gia đình anh Trịnh Đình Toản (trú tại cùng địa chỉ).

Đến ngày 26/12, Hưng mượn xe mô tô của một người bạn tại khu vực chợ ga Dụ Nghĩa (xã Đại Bản) để đi mua ma tuý về sử dụng. Khoảng 8h30’ buổi sáng cùng ngày, Hưng điều khiển xe mô tô di chuyển trên đường làng thì bị ông Hoàng Minh Tiến (Công an viên xã Đại Bản) đang đi tuần tra bắt gặp.

Do trước đó có tiến hành câu trộm 2 con chó nên Hưng bị ông Tiến giữa xe lại. Tại đây, ông Tiến yêu cầu Hưng về trụ sở để làm việc nhưng đối tượng không chấp hành. Giữa 2 bên sau đó có xảy ra cự cãi.

Bực tức vì bị ông Tiến chặn xe, Hưng chạy vào vườn một hộ dân gần đó lấy một chiếc cuốc bằng sắt sau đó trở lại chỗ ông Tiến đang giữ xe của mình.

Phát hiện Hưng cầm theo hung khí quay lại, ông Tiến mở cốp xe của mình lấy một chiếc gậy rút bằng kim loại cầm trên tay.

Sau khi cầm theo hung khí ra chỗ xe đang bị ông Tiến chặn lại, Hưng tiếp tục đề nghị vị công an viên xin lại xe. Ông Tiến không đồng ý mà tiếp tục yêu cầu Hưng về trụ sở công an xã làm việc.

Tại đây, giữa Hưng và ông Tiến xảy ra xô xát. Hưng dùng cuốc đánh ông Tiến bị thương ở tay. Ông Tiến được người dân khẩn trương đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, đối tượng lấy xe mô tô rời khỏi hiện trường.

Gặp bạn, Hưng trả xe và nhờ bạn chở sang Hải Dương để bỏ trốn sau đó bị bắt giữ. Kết quả giám định thương tật cho thấy ông Tiến bị giảm 9% sức khoẻ.

Căn cứ vào những tài liệu của vụ án HĐXX TAND huyện An Dương đã tuyên phạt Vũ Tiến Hưng 15 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Riêng với hành vi Hưng trộm cắp tài sản là 2 con chó, cơ quan điều tra đã tách ra để xử lý sau.

Xem thêm:

Một chiến sỹ CSGT bị tàu hỏa tông tử vong khi đang làm nhiệm vụ

Thuý Mượt
Theo Đời sống Plus/GĐVN