Thứ năm, 28/03/2024 | 16:04
RSS

Hải Phòng: Cuồng ghen, chồng chém vợ nguy kịch rồi bỏ trốn

Thứ tư, 24/04/2019, 16:24 (GMT+7)

Trong lúc cùng ăn cơm trưa thì xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông, người chồng đã dùng dao chém vợ nguy kịch rồi bỏ trốn.

Mâu thuân tình cảm, gã chồng chém vợ nguy kịch
Đào Văn Tỉnh tại cơ quan công an. Ảnh: PLVN

Ngày 23/4, phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Đào Văn Tỉnh (SN 1971, trú tại thôn Tỉnh Thủy 1, xã An Hòa, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi dùng dao chém người trọng thương.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào khoảng 13h ngày 14/4, Đào Văn Tỉnh cùng vợ là chị Vũ Thị Th. (SN 1987, trú tại xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) cùng ăn cơm trưa. Do mâu thuẫn chuyện tình cảm xuất phát từ việc Tỉnh ghen tuông từ trước, cộng với chút men rượu trong người, Tỉnh và vợ xảy ra cãi vã. Trong lúc cự cãi, Tỉnh đã dùng dao chém chị Th. khiến nạn nhân gục tại chỗ, sau đó chị này được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, Tỉnh bỏ trốn đến 17h cùng ngày thì đến cơ quan công an đầu thú. Còn chị Th. đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Công an huyện An Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đào Văn Tỉnh và bàn giao đối tượng và hồ sơ cho phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ông Vũ Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã An Hòa, huyện An Dương cho biết trên NĐT, đối tượng Đào Văn Tỉnh hiện không có nghề nghiệp ổn định, trước khi về ở với chị Th., Tỉnh đã có 1 đời vợ và có con riêng. Năm 2011, chị Th. về ở với Tỉnh như vợ chồng tại nhà Tỉnh. 2 người đã có con chung với nhau tuy nhiên chưa làm thủ tục kết hôn.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng điều tra, xử lý.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN