Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:10
RSS

Hai ô tô lật ngang đường sau cú tông kinh hoàng, tài xế tử vong

Thứ tư, 06/03/2019, 10:13 (GMT+7)

Khoảng 5h sáng 6/3, xe khách giường nằm biển số 47B - 00671 lưu thông từ tuyến Đắk Lắk đi TPHCM bất ngờ tông vào xe tải nên văng xa rồi lật ngang đường.

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút sáng 6/3, trên địa bàn phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, xe khách giường nằm Cường Ny BKS 47B - 006.71 chở theo khoảng 40 hành khách lưu thông tuyến Đắk Lắk đi TPHCM tông nhau với xe tải BKS 60LD- 028.54 do tài xế Trần Xuân Bình (SN 1982, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) tại khu vực ngã tư NE8 với đường DE1.

Sau cú va chạm, hai xe đều văng xa, chiếc xe khách bị lật, hư hại nặng, xe tải bị biến dạng, hành khách kêu la thảm thiết. Nhiều hành khách đập cửa kính thoát ra ngoài. Khoảng 10 hành khách bị thương trong đó có một phụ nữ bị gãy chân. Tài xế xe tải bị thương nặng và đã tử vong tại bệnh viện.

Xe giường nằm văng xa rồi lật ngang đường sau cú đâm với xe tải

Xe giường nằm văng xa rồi lật ngang đường sau cú đâm với xe tải
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân Trí & NLĐ

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ giải cứu người bị nạn, xe chữa cháy cũng được điều đến đề phòng sự cố cháy nổ khi xăng của xe khách bị rò rỉ ra ngoài.

Trung tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) cho Dân Trí biết, số hành khách mắc kẹt trong xe đã được giải cứu ra an toàn. Khách bị thương được chuyển đi bệnh viện cấp cứu, số hàng khách còn lại chỉ bị thương nhẹ.


Xem thêm: Một chiến sỹ CSGT bị tàu hỏa tông tử vong khi đang làm nhiệm vụ

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN