Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:52
RSS

Lộ lý do HLV Dương Minh Ninh chỉ đưa Tuấn Anh vào hiệp hai trận gặp Sài Gòn FC

Thứ tư, 06/03/2019, 08:15 (GMT+7)

Việc HLV Dương Minh Ninh không sử dụng Tuấn Anh ngay từ đầu trong trận thua 1-3 của phố Núi trước Sài Gòn FC, khiến không ít ngờ cảm thấy bất ngờ, khó hiểu.

Được đánh giá cao hơn đối thủ và có lợi thế sân nhà, song CLB HAGL đã gây thất vọng nặng nề khi để thua đậm 1-3 trước Sài Gòn FC ở vòng 3 V.League qua đó tiếp tục tụt dốc trên bảng xếp hạng.

Ở trận đấu này, HLV Dương Minh Ninh gây bất ngờ khi không sử dụng Tuấn Anh ngay từ đầu, khiến tuyến giữa của đội bóng phố Núi hầu như không giữ được bóng và hàng tiền đạo không có nhiều cơ hội để kết liễu đối thủ.

Ở cuộc họp báo sau trận, HLV Dương Minh Ninh lý do việc không sử dụng Tuấn Anh: “Tuấn Anh đã chơi liên tục 2 trận nên trận này chúng tôi phải điều chỉnh hợp lý cho cậu ấy. Tuấn Anh vừa trở lại sau chấn thương và với nhịp độ thi đấu như vậy thì cần phải tính toán. Vì vậy tôi thay bằng Thanh Sơn”.

“Tôi cần làm tâm lý lại với các học trò, bàn thua sớm đã khiến họ không còn chơi tập trung, mất bóng và mất luôn lối chơi”, vị thuyền trưởng này chia sẻ thêm.

HLV Dương Minh Ninh không thể giúp HAGL tránh trận thua thứ hai tại V.LeagueHLV Dương Minh Ninh không thể giúp HAGL tránh trận thua thứ hai tại V.League. Anh:Thethao

HLV Thành Công của Sài Gòn FC tỏ ra vô cùng hài lòng về màn trình diễn của các học trò, ông chia sẻ sau trận đấu:

"Tôi rất vui vì Sài Gòn FC đã vượt qua sức ép chủ nhà để giành chiến thắng. Các cầu thủ Sài Gòn đã chơi gắn kết và tuân thủ chiến thuật đề ra. Các cầu thủ của tôi đã chơi rất đoàn kết và tinh thần hưng phấn. Tôi nghĩ đó là sức mạnh để giành chiến thắng", HLV ngườ Nghệ An bày tỏ.

Khi được hỏi về đối thủ, HLV Thành Công dành lời khen: "Tôi rất yêu quý cầu thủ HAGL, họ vào sân chơi bóng say mê. Tuy nhiên lối chơi thiên về cá nhân đã khiến họ mất sức."

Tiết lộ về bí quyết giúp Sài Gòn giành kết quả ấn tượng ngay trên sân khách, HLV Thành Công không ngần ngại chia sẻ:

"Chúng tôi đánh vào điểm yếu dựa vào cá nhân để giành chiến thắng. Tôi nhấn mạnh với các cầu thủ là phải chơi "phá sức" của họ trong hiệp 1 và kết thúc trận đấu ở hiệp 2. May mắn là các cầu thủ của tôi đã thực hiện đúng như vậy".

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Q.Pham
Theo Đời sống Plus/GĐVN