Thứ tư, 24/04/2024 | 23:53
RSS

HLV Thái Lan tự tin hạ gục U23 Việt Nam ngay trên sân nhà

Thứ tư, 06/03/2019, 09:15 (GMT+7)

HLV Thái Lan tự tin đánh bại mọi đối thủ ở bảng K tại vòng loại U23 châu Á 2020 tới với đội hình trẻ trung đồng thời làm lên lịch sử ở VCK U23 châu Á 2020

Cũng như U23 Việt Nam U23 Thái Lan đã công bố danh sách sơ bộ tham dự vòng loại U23 châu Á 2020, đội bóng xứ chùa Vàng sẽ sang Hà Nội và chuẩn bị cho giải đấu trong ít ngày tới.

Trả lời tờ thể thao Siam Sports, HLV Alexander Gama chia sẻ sẽ tìm kiếm thêm nhân tố nổi bật cho đội bóng và tự tin sẽ đánh bại mọi đối thủ ở bảng K: "Ở vòng loại U23 Châu Á sắp tới, U23 Thái Lan sẽ cố gắng thắng tất cả các đội ở bảng K. Hy vọng tôi sẽ có những cầu thủ tốt nhất để hoàn thành được mục tiêu ấy. Tôi luôn đặt niềm tin rất lớn vào các cầu thủ, dù chúng tôi không đạt được kết quả như ý tại giải U22 Đông Nam Á. U23 Thái Lan sẽ tìm kiếm những nhân tố nổi bật và có nhiều kinh nghiệm để mang tới Việt Nam.

Phải khẳng định là tôi muốn U23 Thái Lan giành chiến thắng trong mọi trận đấu và tôi muốn các cầu thủ hiểu được điều này. Điều quan trọng là họ phải luôn khao khát chiến thắng ở những trận đấu khó khăn nhất với Việt Nam hay Indonesia".

HLV Thái Lan tự tin hạ gục U23 Việt Nam ngay trên sân nhàHLV Thái Lan tự tin thắng mọi đối thủ tại bảng K. Ảnh: Bongda

HLV U22 Thái Lan tự tin cùng các học trò làm nên lịch sử ở vòng chung kết U23 châu Á 2020: "Tôi tự hào vì được dẫn dắt U23 Thái Lan và tôi tin vào những cầu thủ trẻ của mình. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm nên lịch sử ở VCK U23 Châu Á 2020".

Theo lịch thi đấu, U23 Thái Lan sẽ gặp Indonesia ở trận ra quân vào ngày 22/3, tiếp đó là Brunei ngày 24/3. Trận cầu tâm điểm được chờ đợi giữa U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan sẽ được diễn ra lúc 19h00 ngày 26/3.

Trước khi vị thuyền trưởng bên phía U23 Thái Lan gửi lời "tuyên chiến" tới U23 Việt Nam, Indonesia thì ở một cuộc hợp mới đây, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompanmoung khẳng định rằng liên đoàn và ban huấn luyện U23 Thái Lan chắc chắn sẽ cử lực lượng mạnh nhất để hành quân sang Hà Nội.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN