Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:44
RSS

Hải Dương: Phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại khuôn viên chùa

Thứ tư, 13/02/2019, 10:29 (GMT+7)

Một người đàn ông trung tuổi được người dân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trên cây ngay tại khuôn viên một ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hải Dương: Bàng hoàng phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại khuôn viên chùaHiện trường nơi phát hiện vụ việc.

Sáng ngày 13/2, trao đổi với PV, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) cho biết vào buổi sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại khuôn viên chùa Phan (có địa chỉ tại thôn Tháp Phan, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách).

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, khoảng 8h sáng ngày 13/2, trong khi đi làm đồng, một số người dân tại thôn Tháp Phan tá hoả khi phát hiện một người đàn ông trung niên đã tử vong trong tư thế treo cổ ngay tại khuôn viên chùa Phan.

Vụ việc được nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Công an xã Đồng Lạc đã có mặt tại nơi phát hiện thi thể để thực hiện công tác bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo cho Công an huyện Nam Sách đến để điều tra, làm rõ vụ việc theo đúng thẩm quyền.

“Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, mặc áo phông dài, kẻ sọc ngang, quần bò, đi dày thể thao màu đen được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trên cây nhãn trong khuôn viên chùa.

Quá trình kiểm tra thi thể, cơ quan chức năng phát hiện giấy tờ tuỳ thân mang tên Nguyễn Văn Thuấn (SN 1975, trú tại xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà, Hải Dương)”, ông Dũng thông tin.

Ông Dũng cung cấp thêm, hiện Công an huyện Nam Sách và các đơn vị nghiệp vụ đang khám nghiệm hiện trường, liên lạc với người thân nạn nhân để phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, sáng ngày 13/2, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng (huyện Thanh Hà, Hải Dương) xác nhận nạn nhân Nguyễn Văn Thuấn hiện đang sinh sống trên địa bàn xã.

Theo ông Tiến, nạn nhân Thuấn là công dân bình thường đang sinh sống tại địa phương. Nạn nhân trước đây đã từng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài nhưng hiện tại đã trở về địa phương và đang làm nghề tự do.

“Anh Thuấn này hoàn toàn bình thường, không có tiền sử về các bệnh liên quan đến thần kinh. Anh này đã có vợ con và hiện đang thuê nhà sống tại TP. Hải Dương. Theo thông tin tôi nắm được thời gian gần đây, anh Thuấn có trục trặc về chuyện tình cảm nhưng không biết đây có phải là nguyên nhân anh Thuấn tự tử không", ông Tiến thông tin.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Xem thêm:

Thông tin mới vụ xe khách đâm xe 7 chỗ khiến 8 người thương vong ở Thanh Hoá

Thuý Mượt
Theo Đời sống Plus/GĐVN