Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:09
RSS

Công an thông tin về thanh niên chết trong tư thế treo cổ ở cột điện

Chủ nhật, 27/01/2019, 10:33 (GMT+7)

Vụ nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ, lực lượng Công an huyện Hoài Đức cho biết không có dấu hiệu của vụ án mạng, cũng như chưa thể xác định danh tính nạn nhân.

Hiện trường nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ. Ảnh Người Đưa Tin
Hiện trường nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ. Ảnh Người Đưa Tin.

Liên quan đến vụ nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ, hai tay bị trói tại thôn Ải, Di Trạch (Hoài Đức, Hà Nội) sáng 27/1, trả lời báo Người Đưa Tin, đại diện Công an huyện Hoài Đức cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Hoài Đức phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự và phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP.Hà Nội đã khẩn trương đến hiện trường tiến hành các biện pháp điều tra.

Cho đến cuối giờ chiều ngày 26/1, công tác điều tra cơ bản hoàn tất. CQĐT xác định không có dấu hiệu của vụ án mạng. “Toàn bộ giấy tờ tuỳ thân bị đốt khiến cơ quan chức năng khó xác định danh tính nạn nhân. Ngay trong ngày và tối qua, lực lượng công an đã rà soát khu vực xung quanh địa phương, nhà trọ trên địa bàn nhưng vẫn chưa xác định được danh tính người này. Hiện chúng tôi vẫn đang sử dụng những biện pháp nghiệp vụ để tìm ra thân nhân của nạn nhân”, vị công an cho biết.

Trước đó khoảng 14h chiều ngày 26/1, người dân tá hỏa phát hiện thi thể nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ, hai tay bị trói, nạn nhân là nam giới, mặc quần áo đen. Khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an tìm thấy nhiều đầu mẩu thuốc lá và 1 chiếc túi cùng 1 lá thư được viết bằng tiếng Anh. Nội dung lá thư không đề cập đến danh tính của nạn nhân nhưng bày tỏ lời xin lỗi gia đình vì hành động tiêu cực của mình.

Hiện cơ quan Công an huyện Hoài Đức đang phát đi thông báo để tìm người nhà nạn nhân.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN