Thứ ba, 23/04/2024 | 20:48
RSS

Nhân chứng vụ xe khách tông xe 7 chỗ ở Thanh Hóa: Sau cú tông, 8 người bất tỉnh

Thứ sáu, 08/02/2019, 16:24 (GMT+7)

Chiếc xe ô tô 7 chỗ đang sang đường vào làng để chúc Tết thì bị chiếc xe khách giường nằm tông trực diện vào bên hông. Cú đâm khiến tất cả mọi người ngồi trên xe 7 chỗ bất tỉnh.

Nhân chứng kể lại phút xe khách giường nằm tông trực diện xe ô tô 7 chỗHiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 5 người bị thương nặng

Như Đời sống Plus đã thông tin, vào khoảng 9h15’ sáng ngày 8/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), tài xế Nguyễn Xuân Sơn (SN 1961, trú tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá) điều khiển chiếc xe hiệu Huyndai Santafe màu đen biển xanh mang BKS: 36B – 2286 di chuyển trên QL1A sang đường thì bị xe khách giường nằm mang BKS: 98B – 022.66 do tài xế Phạm Thế Đức (SN 1979, trú tại Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh) điều khiển tông trực diện vào phần hông bên phải.

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người ngồi trên xe Huyndai Santafe bị thương nặng. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đến trưa cùng ngày, đã có 3 nạn nhân tử vong.

Danh tính các nạn nhân tử vong được cơ quan chức năng xác định là: anh Nguyễn Xuân T. (36 tuổi), chị Trần Phương Th. (36 tuổi, cùng trú Biên Hòa, Đồng Nai) và bà Lê Thị Nguyệt (58 tuổi, trú Ngọc Lặc, Thanh Hóa). Cả 3 nạn nhân được xác định ngồi trên chiếc xe ô tô 7 chỗ.

Các nạn nhân khác đang được tích cực điều trị tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương nặng. Trong số 8 người gặp nạn có 6 người lớn và 2 trẻ em.

Là người chứng kiến vụ việc, anh Lê Điệp (xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá) vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc xảy ra. Theo thông tin anh Điệp cung cấp, vào buổi sáng cùng ngày, anh chứng kiến chiếc xe 7 chỗ di chuyển trên QL1A sau đó rẽ sang đường để đi vào khu vực cổng làng Quỳ Chữ thì bị chiếc xe khách giường nằm tông trực diện vào vùng hông bên phải.

“Cú đâm rất mạnh, tôi thấy chiếc xe ô tô 7 chỗ văng đi một đoạn khá xa, một chiếc trụ cổng của người dân gần đó cũng bị tông đổ. Khi tôi cùng nhiều người chạy lại hiện trường thì tất cả mọi người ngồi trên xe 7 chỗ đều bất tỉnh.

Người dân phải hô hào nhau phá cửa để đưa các nạn nhân ra ngoài nằm và gọi điện cho xe cứu thương đến đưa người gặp nạn đi cấp cứu”, anh Điệp nhớ lại. Cũng theo anh Điệp, thời điểm có mặt tại hiện trường, phần hông phải chiếc xe 7 chỗ bị hư hỏng nặng và vẫn còn dấu vết của một cú đâm với lực rất mạnh.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, theo phản ánh của người dân sinh sống tại đây, khu vực xảy ra vụ tai nạn được coi là điểm đen tai nạn giao thông trong thời gian qua. "Đây là khu vực điểm quay đầu giữa khu vực đường tránh và khu vực đường giao nhau vào trong thành phố. Các xe đi từ đường tránh về đa phần đều quay đầu tại đó cả.

Mặc dù là đường cắt ngang dân sinh nhưng không có biển báo giảm tốc, biển báo nguy hiểm từ xa.gờ giảm tốc. Do quy hoạch khiến đầu đường rẻ vào làng bị thu hẹp, cổng làng nằm sâu bên trong.

Người dân cũng đã nhiều lần phản ánh tình trạng này với chính quyền địa phương nhưng chưa được giải quyết", một người dân có mặt tại hiện trường vụ tai nạn cho biết.

Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 8/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu các ngành, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa phải điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT và gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Xem thêm:

Thanh Hoá: Bắt giữ hàng chục thanh niên mang theo hung khí hỗn chiến trong đêm

Thuý Mượt
Theo Đời sống Plus/GĐVN