Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:46
RSS

Hai cầu thủ quá tuổi nào sẽ được HLV Park Hang Seo trao cơ hội ở SEA Games 30?

Thứ tư, 10/07/2019, 07:15 (GMT+7)

Với thế hệ vàng, U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ chinh phục thành công chiếc huy chương vàng SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Theo thông báo mới nhất của nước chủ nhà SEA Games 30 Philippines, môn bóng đá Nam ở Đại hội thể thao Đông Nam Á kỳ tới, sẽ là sân chơi của lứa U22 thay vì U23 như mọi năm.

Tuy vậy, mỗi đội được phép bổ sung thêm 2 cầu thủ quá tuổi trong đội hình tham dự giải đấu. Điều này cũng sẽ khiến các trận đấu ở SEA Games trở nên chất lượng và hấp dẫn hơn trong con mắt người hâm mộ.

Việc HLV Park Hang Seo chọn ai trong số những cầu thủ quá tuổi tham dự kỳ SEA Games lần này, đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ, bởi Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Trọng Hoàng, Ngọc Hải... đều là những cầu thủ đang có được phong độ ổn định và rất xứng đáng được trao cơ hội.

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình nhân sự của U22 Việt Nam hiện tại, cũng như phong cách dùng người HLV Park Hang Seo, khả năng cao là Quế Ngọc Hải và Công Phượng sẽ là những cái tên được chiến lược gia Hàn Quốc "trọn mặt gửi vàng".

SEA Games 30 là sân chơi của lứa U22 +2 thay vì U23 như mọi năm
SEA Games 30 là sân chơi của lứa U22 +2 thay vì U23 như mọi năm

Dễ nhận thấy, hàng công của U22 Việt Nam lúc này vừa yếu lại vừa thiếu, trong khi Đức Chinh và Tiến Linh thường xuyên "làm bạn với chấn thương" và đánh mất phong độ tại V.League, thì Quang Hải hay Danh Trung với thể hình hạn chế chỉ quen đá dạt cánh hoạc hộ công.

Lúc này chỉ còn Hoàng Đức là cầu thủ hiếm hỏi đủ sức đá trung phong cắm ở U22 Việt Nam, dẫu vậy, tiền đạo của Viettel còn non kinh nghiệm và chỉ có thể chơi hay khi có một bậc đàn anh nào dẫn dắt và làm điểm tựa về mặt tinh thần.

Xét trong bối cảnh hiện tại của bóng đá Việt Nam, thì Công Phượng chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất của U22 Việt Nam ở SEA Games 30.

Công Phượng có kỹ thuật, độ già rơ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, đặc biệt "Messi Việt Nam" thường chơi rất hay ở các giải trẻ và có duyên ghi bàn trong màu áo U23 Việt Nam, còn nhớ CP10 hiện đang là cầu thủ giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho U23 Việt Nam hiện tại với 27 bàn thắng sau 53 lần ra sân.

Nếu Công Phượng được HLV Park Hang Seo lựa chọn, và xếp đá cặp Với Quang Hải và Hoàng Đức trên hàng công của U22 Việt Nam, thì khi ấy sức công phá từ bộ ba này sẽ là vô cùng đáng sợ và đủ sức xuyên thủng mọi hàng phòng ngự tại SEA Games 30, và khi ấy cơ hội để chinh phục chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam ở Đại hội thể thao lần thứ 30 của bóng đá Việt Nam sẽ là sáng hơn bao giờ hết.

Gương mặt quá tuổi thứ hai, tham dự SEA Games 30 nhiều khả năng sẽ là Quế Ngọc Hải, đội trưởng của đội tuyển Việt Nam hiện tại.

Trong bối cảnh Đình Trọng chính thức vắng mặt do chấn thương, thủ môn Bùi Tiến Dũng không có được phong độ ổn định, khi thường xuyên dự bị tại Hà Nội FC, việc bổ xung thêm Quế Ngọc Hải- một thủ lĩnh đúng nghĩa trong hệ thống phòng ngự của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 là điều vô cùng cần thiết.

Xét một cách tổng thể, nếu so về bản lĩnh thi đấu, kinh nghiệm và độ  già rơ trong lối chơi, Ngọc Hải trội hơn hẳn so với Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng, những trung vệ hiện đang có phong độ khá cao tại V.League.

Do đó, Ngọc Hải chứ không phải bất cứ một cầu thủ nào khác chắn chắn sẽ là cầu thủ quá tuổi thứ hai của U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 cuối năm nay.

Đội hình dự kiến của U22 Việt Nam dự SEA Games 30 

Bộ ba tiền đạo: Quang Hải- Hoàng Đức- Công Phượng

Cặp tiền vệ trung tâm: Triệu Việt Hưng- Martin Lò

Cặp tiền vệ cánh: Đoàn Văn Hậu (trái)- Hồ Tấn Tài (phải)

Bộ ba trung vệ: Tấn Sinh- Quế Ngọc Hải- Thành Chung

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN