Thứ năm, 25/04/2024 | 08:29
RSS

Hà Tĩnh thêm 1 ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng, chưa rõ nguồn lây

Thứ bảy, 14/08/2021, 07:29 (GMT+7)

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng, chưa rõ nguồn lây.

Theo CDC Hà Tĩnh, trường hợp dương tính covid-19 mới ghi nhận là Trần Thị N . (sinh năm 1978, có địa chỉ tại tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên). Trước đó, bệnh nhân này có biểu hiện ngạt mũi, sổ mũi, đau họng và tự mua thuốc cảm cúm về nhà điều trị. Sau đó (ngày 13/8), bệnh nhân không đỡ nên đến Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên làm xét nghiệm test nhanh 2 lần và đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, ngày 04/08 bệnh nhân đến trường THCS Nam Phúc Thăng họp hội đồng cùng giao viên nhà trường có khoảng hơn 20 người, sau đó về nhà. Ngày 5/8, sang nhà Xuân Ch. gặp chị Th. và bà X.

Ngày 06/08 Đi xe đạp xuống xã Yên Hòa, từ 5h đến 6h. Khoảng 7h30 cùng ngày đến nhà mẹ đẻ ( bà L. – Tổ dân phố 1), tại đây bệnh nhân tiếp xúc với mẹ, cậu, mợ, và hai con trai. Ngày 7/8, buổi sáng bệnh nhân đi xe đạp đến Cẩm Yên sau đó về đi chợ hội mua hoa quả ở trong đình chợ Hội ( không nhớ rõ quán nào).

Ngày 8/8, buổi sáng bệnh nhân đi xe đạp về nhà về tiếp xúc với hai con. Ngày 9/8, sáng đi xe đạp về nhà về tiếp xúc với hai con. Ngày 10/8, từ 5h đến 7h bệnh nhân đi xe đạp xuống Cẩm Yên (cũ) khoảng 8h 30p ra mua thuốc ở quán Dương Tuyết mua thuốc sau đó ra nhà mẹ đẻ.

Hà Tĩnh thêm 1 ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng, chưa rõ nguồn lây

Ảnh minh họa

Ngày 11/8, buổi sáng bệnh nhân đi xe đạp về nhà về tiếp xúc với hai con sau đó đi ra bà Li. đến 9h đến quán Dương Tuyết chợ Hội ở đó gặp chị D. Từ 19h30p đến 20h30p đến spa Hương Quỳnh và đã gặp chị Hương Q., ngoài ra có gặp 1 chị nhân viên của Hương Quỳnh và gặp chị T. may quần áo.

Ngày 12/08, bệnh nhân đi xe đạp xuống Cẩm Yên 7h30 vào ông Sở Tổ dân phố 12 lấy 1 hộp sữa sau đó về nhà gặp bà Liệu. Từ 7h đến 10h cùng ngày có ông Đ. bác sỹ về hưu vào chuyền cho bà L.(mấy ngày bị đờm, bệnh đau xương, cao huyết áp). 

Ở đây bệnh nhân có gặp cậu D. tổ dân phố 10 và vợ là Võ Thị H. bán trong chợ Hội. Sau 10h cùng ngày, bệnh nhân về nhà. Đến tối, bệnh nhân đến nhà bà L., từ 19h30 đến 21h ở đây gặp con cậu tên là Trần Thị Ngọc H. Ngày 13/08, từ 5h đến 6h đi xe đạp từ nhà xuống Cẩm Yên, sau đó đi về nhà tiếp xúc với hai con trai.

Ngay sau khi phát hiện trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 trên, CDC Hà Tĩnh đã cử đội cơ động phòng, chống dịch phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành điều tra, truy vết và triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã lập 3 chốt phong tỏa khu vực bệnh nhân sinh sống với 36 hộ, 120 nhân khẩu tại tại tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên. Bước đầu, lực lượng chức năng đã truy vết được 48 trường hợp F1 và đã đưa đi cách ly, triển khai lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm. 

Ông Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết, vào lúc 0h ngày 14/8, UBND huyện Cẩm Xuyên sẽ tiến hành phong tỏa thêm 7 tổ dân phố/ tổng số 18 tổ dân phố ở khu vực lân cận nơi sinh sống của F0 và các trường hợp tiếp xúc với F0.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại