Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:50
RSS

Trèo cây hái nhãn, bé gái 6 tuổi bị ong vò vẽ đốt tử vong

Thứ sáu, 13/08/2021, 09:35 (GMT+7)

Trong lúc trèo cây hái nhãn, cháu T. cùng 2 người bạn khác bất ngờ bị đàn ong vò vẽ tấn công. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do bị 10 vết đốt nặng nên cháu T. đã không qua khỏi.

Sáng 13/8, UBND huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ việc bé gái 6 tuổi bị ong vò vẽ đốt tử vong. Nạn nhân là cháu L.T.S.T. (6 tuổi, trú tại xã Hồng Bắc, huyện A Lưới).

Theo đó, sự việc xảy ra tại thôn Ra Lộc - A Sóc, xã Hồng Bắc vào ngày 11/8. Trong lúc cháu T. cùng 2 người bạn trèo lên hái nhãn thì bất ngờ bị đàn ong vò vẽ tấn công, cả 3 cháu đều bị đốt. Ngay sau khi phát hiện sự việc, các cháu được người nhà đưa xuống TP Huế cấp cứu. Tuy nhiên, do bị 10 vết đốt nặng của ong vò vẽ, cháu T. đã tử vong. Hai cháu còn lại đang được điều trị tích cực.

Trước sự việc đau lòng này, ngày 12/8, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới cùng đại diện Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện A Lưới và các ban ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với sự mất mát của gia đình cháu bé không may bị ong đốt tử vong.

Trèo cây hái nhãn, bé gái 6 tuổi bị ong vò vẽ đốt tử vong

Lãnh đạo huyện A Lưới đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với sự mất mát của gia đình cháu T. Ảnh: Báo Giao thông

Theo BSCKII Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), nọc ong vò vẽ có chứa nhiều độc tố. Những độc tố này khi vào cơ thể sẽ gây tổn thương thận, gan, hủy cơ, tán huyết, rối loạn đông máu, tổn thương phổi gây suy hô hấp.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến hướng dẫn khi bị ong vò vẽ đốt, người dân cần nhanh chóng lấy vòi chích bằng cách khều nhẹ, dùng nhíp lấy ra. Chuyên gia này lưu ý bạn cần tránh nặn ép vết đốt bằng tay vì có thể làm nọc độc lan ra. Sau đó, vùng bị đốt cần được rửa sạch bằng xà phòng và nước ấm, đắp băng lạnh lên vết thương để giảm sưng, đau. Trường hợp bị ong đốt nhiều vết, có biểu hiện nổi mề đay, tay chân lạnh, nước tiểu màu đỏ, nạn nhân cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Để tránh bị ong vò vẽ đốt, bạn không nên mặc quần áo có màu sắc sặc sỡ khi đi chơi, du lịch miền quê, trong rừng; không nên đến gần tổ ong, ném, phá hay lấy que chọc vào chúng. Tại khu vực sống, bạn nên phát quang những tổ ong xung quanh nhà, trong vườn. Nếu bị ong tấn công, bạn cần nhanh chóng trùm kín mặt và các phần da bị hở.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại