Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:54
RSS

Sáng 14/8, Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 mới

Thứ bảy, 14/08/2021, 07:08 (GMT+7)

Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18h ngày 13/8 đến 6h sáng 14/8 trên địa bàn thành phố ghi nhận 02 ca mắc mới đã được cách ly từ trước.

Sáng 14/8, Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 mới

Ảnh minh họa

Theo Sở Y tế Hà Nội các ca dương tính covid-19 mới được ghi nhận tại Long Biên (01), Ba Đình (01) và thuộc chùm ho, sốt thứ phát. Thông tin cụ thể về các trường hợp này như sau:

1. Bệnh nhân L.H.C, nam, sinh năm 1969, đường Bưởi, Cống Vị, Ba Đình là F1 của N.T.T, được cách ly tập trung từ 29/7 và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 10/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, đau họng được lấy mẫu lần 3, kết quả dương tính.

2. P.Q.A, nam, sinh năm 2006, Ngọc Lâm, Long Biên, là F1 của M.X.B, được lấy mẫu lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung từ 7/8. Ngày 9/8, bệnh nhân xuất hiện ho, sốt được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, xét nghiệm lần 2 âm tính. Ngày 13/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 3, kết quả dương tính.

Như vậy, trong đợt dịch thứ 4 này (tính từ ngày 29/4 đến nay), Hà Nội ghi nhận tổng cộng 2128 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1178 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly 950 ca.

Ông Chu Ngọc Anh – Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, việc xét nghiệm sàng lọc diện rộng hiện nay là đặc biệt quan trọng nhằm nhanh chóng bóc tách F0 khỏi cộng đồng. Xét nghiệm sàng lọc song hành cả theo vùng, khu vực với các đối tượng sẽ có kết quả tổng thể hơn, không sợ bị bỏ sót mầm bệnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng lưu ý Sở Y tế cần đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, trả kết quả xét nghiệm theo phương châm "chính xác nhất, nhanh nhất". Bởi tiêm vaccine và xét nghiệm diện rộng là hai mũi chủ công của Hà Nội ngay lúc này để sớm kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng. Hai mũi chủ công này phải tuyệt đối an toàn, không được sơ xẩy bất kỳ giây phút nào.

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại