Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:15
RSS

Hà Nội điều chỉnh lịch thi lớp 10 năm 2020 để học sinh học bù

Thứ năm, 20/02/2020, 19:56 (GMT+7)

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin lịch thi lớp 10 sẽ được điều chỉnh để học sinh lớp 9 đủ thời gian học bù.


Giám thị phát giấy thi cho thí sinh thi môn Toán. Ảnh: TTXVN

Ngày 19/2, UBND TP. Hà Nội phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021.

Dự kiến, kỳ thi được tổ chức trong 2 ngày 1 và 2/6. Sáng 1/6, thí sinh thi bài Ngữ văn, chiều thi Toán. Ngày 2/6, buổi sáng, thí sinh thi môn Ngoại ngữ, chiều làm bài môn thứ 4.

Thông tin này khiến nhiều phụ huynh, học sinh lo lắng khi các em nghỉ kéo dài phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhưng lịch thi vẫn giữ như năm ngoái.

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết trên Zing không để xảy ra tình trạng cắt xén kiến thức, chương trình để kịp lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020.

Ông Dũng khẳng định lịch thi lớp 10 của Hà Nội sẽ được điều chỉnh để học sinh lớp 9 đảm bảo đủ thời gian học bù. Vì các em đang nghỉ, chưa chốt thời điểm đi học trở lại, tạm thời, Hà Nội chưa có lịch thi vào lớp 10 chính thức năm nay.

Trước đó, ngày 19/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021.

Theo kế hoạch, năm học 2019-2020, dự kiến, toàn thành phố có 107.246 học sinh xét tốt nghiệp THCS (tăng 6.685 em so với năm ngoái).

Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, dự kiến 66.942 học sinh (62%) được tuyển vào trường THPT công lập, 2.788 em (2,6%) tuyển vào trường THPT công lập tự chủ.

Con số này ở trường THPT ngoài công lập là 21.450 (20%), 8.043 em (5%) được tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 8.473 (7,9%) học sinh tham gia học nghề.

Sở GD&ĐT Hà Nội vẫn tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả trường THPT công lập.

Thí sinh dự thi 4 môn, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn thứ tư. Trong đó, môn thi thứ tư được chọn ngẫu nhiên, thuộc một trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Giáo dục công dân, Địa lí.

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố môn thi thứ tư vào tháng 3.

Nguyên tắc tuyển sinh bao gồm điểm xét tuyển là tổng điểm thi môn Toán và môn Ngữ văn nhân đôi. Sau đó, cộng với điểm thi môn Ngoại ngữ, môn thứ tư và điểm ưu tiên. Trong đó, điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10, tuyển những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.

Chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, không có bài thi bị điểm 0.

Các bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/bài thi.

Bài thi môn Ngoại ngữ và bài thi môn thứ tư thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.

Sẽ có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề.

Thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm, kết quả bài thi của thí sinh trên phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Về khu vực tuyển sinh, đối với các trường trung học phổ thông công lập, khu vực tuyển sinh được chia theo địa giới hành chính quận, huyện, thị xã, toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh.

Học sinh muốn thay đổi khu vực tuyển sinh phải có đơn xin đổi khu vực tuyển sinh.

Trường Trung học phổ thông Chu Văn An và Trường Trung học phổ thông Sơn Tây được tuyển học sinh vào lớp 10 không chuyên trên toàn thành phố (không phân biệt khu vực tuyển sinh).

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào hai trường trung học phổ thông công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh, không kể nguyện vọng vào các lớp chuyên của Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam, Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Trường Trung học phổ thông Chuyên Sơn Tây.

Ngoài ra, học sinh có thể dự tuyển tại các trường trung học phổ thông ngoài công lập hoặc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên bằng phương thức xét tuyển.

Đối với tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam, Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Trường Trung học phổ thông Chuyên Sơn Tây thì thí sinh trải qua 2 vòng thi.

Vòng 1: Sơ tuyến đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ dự tuyển hợp lệ; vòng 2: Thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển vòng 1.

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) cộng với điểm bài thi chuyên (hệ số 2).

Với các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trung học phổ thông ngoài công lập thì áp dụng phương thức xét tuyển, hội đồng tuyển sinh nhà trường quyết định chọn 1 trong 2 phương án tuyển sinh, gồm phương án 1: Xét tuyển căn cứ vào điểm xét tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2020-2021; phương án 2: Xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp trung học cơ sở, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.

Các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trung học phổ thông ngoài công lập được tuyển học sinh vào lớp 10 không phân biệt khu vực tuyển sinh.

Những nguyện vọng của thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình Trung học phổ thông quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (Chứng chỉ A-level) tại Trường Trung học phổ thông Chu Văn An và Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam là nguyện vọng độc lập, không ảnh hưởng đến nguyện vọng đăng ký tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông chuyên và trung học phổ thông không chuyên.

Thí sinh đăng ký nguyện vọng này cũng sẽ trải qua 2 vòng thi, vòng 1 thí sinh dự thi các bài thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, vòng 2 thi tuyển theo chương trình đào tạo tú tài Anh quốc.

Phương Linh
Theo Đời sống Plus/GĐVN