Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:06
RSS

Hà Nam: Mâu thuẫn cá nhân, nam thanh niên dùng dao đâm chết người

Thứ hai, 18/03/2019, 21:28 (GMT+7)

Xảy ra ẩu đả trong lúc giải quyết mâu thuẫn, Nguyễn Văn Khánh đã dùng dao nhọn mang theo trước đó đâm vào ngực nạn nhân khiến người này tử vong tại chỗ.

Hà Nam: Mâu thuẫn cá nhân, nam thanh niên dùng dao đâm chết ngườiNguyễn Văn Khánh khai báo sự việc tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 18/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết đơn vị này đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 1 người tử vong xảy ra trên địa bàn tổ 7, phường Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý (tỉnh Hà Nam).

Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là anh Nguyễn Đăng Khoa (SN 1977, trú tại tổ 7, phường Thanh Tuyền (TP. Phủ Lý). Đối tượng ra tay sát hại anh Khoa cũng được xác định là Nguyễn Văn Khánh (SN 1985, trú tại cùng địa chỉ).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào buổi chiều ngày 17/3. Vào khoảng thời gian trên, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Nguyễn Văn Khánh mang theo dao gấp nhọn đến nhà anh Nguyễn Đăng Khoa để giải quyết.

Tại đây, hai bên không tìm được tiếng nói chung và tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Trong lúc ẩu đả, Khánh đã dùng dao nhọn đâm vào ngực anh Khoa, làm anh Khoa bị thương nặng. Mặc dù được người dân khẩn trương đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó không lâu.

Sau gây án xong, đối tượng Khánh về nhà, vứt hung khí gây án xuống ao rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Vụ việc sau đó được thông báo tới cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an cơ sở TP. Phủ Lý tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu giữ tang vật vụ án phục vụ quá trình điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua công tác đấu tranh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với nguồn tin cung cấp của người dân, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Khánh là đối tượng của vụ án.

Tuy nhiên, trong quá trình truy bắt, cơ quan chức năng nhận được nguồn tin đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang lẩn trốn tại tỉnh Thanh Hóa lên đã cử lực lượng tiến hành truy bắt

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng tiến hành vận động người thân thuyết phục Khánh ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật Sau 9 giờ lẩn trốn Khánh đã đến cơ quan Công an trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. 

Xem thêm:

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 12/3/2019: Xe tải ủi bay xe Innova hàng chục mét

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN