Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:12
RSS

Google bị phạt gần 32 triệu USD tại Hàn Quốc vì chèn ép đối thủ

Thứ tư, 12/04/2023, 15:39 (GMT+7)

Cơ quan quản lý chống độc quyền của Hàn Quốc đã phạt Google 42,1 tỷ won (31,88 triệu USD) vì chặn phát hành game di động trên nền tảng của đối thủ cạnh tranh.

Sự kiện:
Google


Ảnh minh họa.

Theo Báo Tuổi trẻ dẫn nguồn từ Hãng tin Bloomberg, trong thông báo ngày 11/4, Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (KFTC) cáo buộc Google đã yêu cầu một số công ty làm game lớn của Hàn Quốc và Trung Quốc phát hành độc quyền sản phẩm trên nền tảng Google Play Store (CH Play).

Theo Báo Vietnamnet dẫn thông tin điều tra của KFTC trên tờ Yonhap, từ tháng 6/2016 đến tháng 4/2018, Google đã ký các thỏa thuận mờ ám với một số doanh nghiệp game di động Hàn Quốc. Google cấm họ phát hành nội dung trên One Store, nền tảng cạnh tranh với mình.

One Store là chợ ứng dụng lớn nội địa, ra đời tháng 1/2016 của ba nhà mạng di động trong nước và Naver. KFTC cho rằng, sau khi phân tích đối thủ, Google nhận thấy One Store sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh số tại Hàn Quốc.

Theo thỏa thuận, “ông lớn” công nghệ Mỹ yêu cầu doanh nghiệp game chỉ phát hành nội dung độc quyền trên Google Play. Đổi lại, nội dung sẽ hiển thị trên Google Play dưới dạng “featured” (nổi bật), cùng với những ưu đãi khác. Các nhà sản xuất game bị ảnh hưởng bởi hành động của Google bao gồm Netmarble, Nexon và NCSOFT cũng như vài công ty nhỏ khác.

Để tránh bị phát hiện vi phạm quy định cạnh tranh công bằng, Google còn ra lệnh cho nhân viên xóa email liên quan cũng như thảo luận các vấn đề ở ngoài đời, không phải trên mạng, nhằm không để lại dấu vết, theo KFTC. Nhà chức trách nhận xét, thỏa thuận đã giúp Google củng cố vị trí thống trị trên thị trường chợ ứng dụng Hàn Quốc.

Căn cứ vào dữ liệu mà KFTC tổng hợp, từ thị phần 80-85% năm 2016, Google đã tăng lên 90-95% năm 2018 xét theo số tiền người dùng chi trả cho các chợ ứng dụng. Mặt khác, One Store giảm từ 15-20% xuống còn 5-10% trong cùng kỳ.

Theo nhà quản lý, cùng một game xuất hiện trên nhiều chợ sẽ kích thích cạnh tranh, đa dạng hóa nội dung và gia tăng lợi ích cho người tiêu dùng. Bằng cách chặn phát hành game trên One Store, Google đã cản trở đổi mới và lợi ích của khách hàng trên thị trường ứng dụng và game di động.

Vì vậy, KFTC phạt Google, Google Hàn Quốc và Google Châu Á – Thái Bình Dương số tiền 42,1 tỷ won (31,88 triệu USD)  kèm yêu cầu chấn chỉnh. 

Trước cao buộc trên, trong một thông báo giấy, Google đã lên tiếng phủ nhận việc ưu đãi các nhà phát triển game chỉ phát hành sản phẩm trên nền tảng của họ. "Chúng tôi không làm gì sai luật cả. 

Google đầu tư rất nhiều vào sự thành công của các nhà phát triển. Chúng tôi tôn trọng kết luận của KFTC", người phát ngôn của Google khẳng định, đồng thời nêu rõ Google Play Store là nền tảng mở, cho phép các nhà phát triển tự do phân phối sản phẩm của mình.

Theo Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc cho biết động thái chống lại gã khổng lồ công nghệ này là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm đảm bảo thị trường công bằng.

Đây không phải là lần đầu tiên Google bị phạt vì hành vi cạnh tranh không lành mạnh tại Hàn Quốc. Năm 2021, Hàn Quốc đã phạt Google gần 180 triệu USD vì lạm dụng vị trí thống trị của mình trong các hệ điều hành di động và kho ứng dụng, cản trở sự cạnh tranh trên thị trường.

Năm 2022, Google cũng bị Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân Hàn Quốc (PIPC) cho biết phạt gần 50 triệu USD vì bí mật thu thập thông tin cá nhân của người dùng mà không được sự đồng ý của họ.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại