Thứ tư, 24/04/2024 | 15:01
RSS

Hang Sơn Đoòng được vinh danh trên trang chủ Google

Thứ năm, 14/04/2022, 11:46 (GMT+7)

Ngày 14/4, hang Sơn Đoòng xuất hiện trên trang chủ Google tìm kiếm của 17 quốc gia và vùng lãnh thổ đúng ngày kỷ niệm phát hiện ra kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam.

Đúng 0h ngày 14/4, trang chủ Google tìm kiếm thay đổi hình ảnh đại diện là hang Sơn Đoòng - một trong những kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam. Ngoài Việt Nam, hình ảnh Doodle của hang Sơn Đoòng còn xuất hiện trên Google tìm kiếm của 17 quốc gia/vùng lãnh thổ như Anh, Romania, Thuỵ Điển, Hy Lạp, Singapore, Thái Lan, Mexico, Argentina, Chile, Costa Rica, Cộng hòa Dominica, El Salvador, Cộng hòa Guatemala, Cộng hòa Honduras, Mexico... Đặc biệt, đây cũng là ngày kỷ niệm hang Sơn Đoòng được ông Hồ Khanh và đoàn thám hiểm Hoàng gia Anh khám phá ra, 14/4/2009.

Trên trang web, Google dành nhiều lời khen khi giới thiệu về hang Sơn Đoòng "Ẩn sâu trong những khu rừng của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng miền Trung Việt Nam, hang Sơn Đoòng - một di sản thế giới được UNESCO công nhận, là một hiện tượng thiên nhiên tuyệt vời chưa từng có trên Trái đất".

Hang Sơn Đoòng lên trang chủ Google tìm kiếm

Ảnh: Google Doodle. 

Trước hang Sơn Đoòng, Google Doodle đã tôn vinh các nhân vật đặc biệt như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhà thơ Xuân Quỳnh, hoạ sĩ Bùi xuân Phái...

Chia sẻ về việc này, ông Nguyễn Lê Phúc, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch trao đổi trên Vnexpress: "Sự kiện hang Sơn Đoòng với những giá trị nổi bật toàn cầu được vinh danh trên trang chủ Google là niềm tự hào của Quảng Bình nói riêng và ngành du lịch Việt Nam nói chung". 

Theo pháp luật và bạn đọc, hang Sơn Đoòng được tìm ra từ năm 2009, hang Sơn Đoòng được Kỷ lục Thế giới Guinness, Hiệp hội kỷ lục thế giới chứng nhận là lớn nhất thế giới, với chiều rộng 150m, cao hơn 200m, chiều dài lên tới gần 9m. Hang nằm trong quần thể hang động Phong Nha - Kẻ Bàng - vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam.

Để đảm bảo sự nguyên vẹn của cảnh quan thiên nhiên Sơn Đoòng cũng như sự an toàn cho du khách, mỗi tour chỉ nhận tối đa 10 khách nhưng phải cần đến 30 người phục vụ, trong đó có chuyên gia hang động, hướng dẫn viên quốc tế trợ lý an toàn, kiểm lâm viên, đầu bếp và porter mang tổng cộng khoảng 600kg thiết bị vào và ra khỏi hang. 

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại