Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:51
RSS

Bộ VH,TT&DL trả lời về thông tin xây dựng cáp treo hang Sơn Đoòng

Thứ sáu, 20/01/2017, 15:43 (GMT+7)

Thời gian gần đây, một số trang thông tin điện tử có đưa tin về việc Quảng Bình lên kế hoạch xây cáp treo hang Sơn Đoòng. Bộ VH,TT&DL đã trả lời về vấn đề này.

Liên quan đến việc một số trang thông tin điện tử thông tin về việc Quảng Bình lên kế hoạch xây cáp treo hang Sơn Đoòng, ngày 19/1, bà Đặng Thị Bích Liên – Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL khẳng định, Bộ luôn giữ quan điểm việc bảo vệ những di sản thiên nhiên, văn hóa phải đi liền với nhiệm vụ phát huy giá trị di sản để mang lại lợi ích kinh tế và phục vụ con người, TTXVN đưa tin.

Dự án xây cáp treo hang Sơn Đoòng 1

Hiện đang có tin đồn Quảng Bình sắp xây cáp treo hang Sơn Đoòng 

Đồng thời, việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản cần phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định trong Công ước quốc tế của UNESCO về việc bảo tồn những di sản tự nhiên và văn hóa và Luật Di sản văn hóa.

Với những địa danh có giá trị đặc biệt, nhạy cảm như Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng hay hang Sơn Đoòng, việc đầu tư và phát triển (trong đó bao gồm cả dự án xây cáp treo Sơn Đoòng) nhất định phải có ý kiến của Bộ VH,TT&DL cùng các cơ quan có liên quan khác.

Bên cạnh đó, việc xây dựng cũng cần báo cáo và xin ý kiến của Thủ tướng; quá trình xem xét những dự án này cần đặc biệt lưu ý đến ảnh hưởng của dự án với văn hóa – xã hội và môi trường của cả khu vực, chú trọng sự phát triển bền vững.

Bà Liên cho biết thêm, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng không chỉ là di sản quốc gia đặc biệt mà còn là di sản thiên nhiên của thế giới Trong đó, Sơn Đoòng là hang động tự nhiên có giá trị thẩm mỹ cao và có diện tích lớn nhất trong số các hang động của Phong Nha – Kẻ Bàng nói riêng và thế giới nói chung.

Dự án xây cáp treo hang Sơn Đoòng 2

Bộ VH,TT&DL đã chính thức phản hồi về thông tin xây cáp treo Sơn Đoòng

Đây là vùng lõi của di sản Phong Nha – Kẻ Bàng, là niềm tự hào của người Việt nên cần được bảo vệ, phát huy. Do đó, tất cả mọi hoạt động có khả năng tác động đến hang Sơn Đoòng nói riêng và Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nói chung đều phải hết sức cẩn trọng, tuân thủ nghiêm túc những quy định của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về việc bảo vệ di sản.

Trước đó trao đổi với Zing News vào ngày 17/1, ông Trần Tiến Dũng – Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình xác nhận, địa phương chưa có chủ trương  xây cáp treo hang Sơn Đoòng như thông tin đang lan truyền trong thời gian qua.

Theo ông Dũng, để thực hiện dự án cáp treo Sơn Đoòng cần phải xin ý kiến của các bộ, ngành liên quan cũng như xem xét những tác động môi trường. Đặc biệt, cần phải có sự cho phép của tổ chức UNESCO nếu muốn đưa cáp treo hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.

Dự án xây cáp treo hang Sơn Đoòng 3

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình phủ nhận dự án xây cáp treo hang Sơn Đoòng

Đồng quan điểm với ông Dũng, ông Hồ An Phong – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cũng phủ nhận thông tin cho rằng tỉnh sắp triển khai dự án xây cáp treo hang Sơn Đoòng.

 

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus