Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:34
RSS

Người dân bức xúc với dự án đưa mộ vào khu dân cư

Thứ hai, 14/11/2016, 18:33 (GMT+7)

Sáng ngày 14/11, khoảng 500 người dân phường Ngọc Thụy, Long Biên (Hà Nội) đã tụ tập phản đối Dự án “cải tạo nghĩa trang” tại bãi Xém.

Sáng ngày 14/11, khoảng 500 người dân phường Ngọc Thụy, Long Biên (Hà Nội) đã tụ tập phản đối Dự án “cải tạo nghĩa trang” tại bãi Xém. Theo người dân, đây là việc làm vô lý khi đưa hàng nghìn ngôi mộ vào khu dân cư đông đúc.

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân của 6 tổ dân phố (từ tổ 33 đến tổ 38) thuộc cụm dân cư phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên đã kéo nhau ra khu vực bãi Xém để phản đối dự án “cải tạo nghĩa trang” đã được UBND thành phố HN phê duyệt trước đó.

Hàng trăm người dân tụ tập tại bãi Xém để phản đối dự án cải tạo nghĩa trang

Hàng trăm người dân tụ tập tại bãi Xém để phản đối dự án "cải tạo nghĩa trang"

Theo người dân nơi đây, gọi là “cải tạo nghĩa trang” thực chất là để lách luật bởi nơi được phê duyệt là bãi đất sản xuất nông nghiệp màu mỡ rộng 11 nghìn m2 của bà con sản xuất từ nhiều đời nay. Ở đây hoàn toàn không phải là nghĩa trang nên dùng từ “cải tạo” là không đúng.

“Thực chất đây là xây nghĩa trang mới. Nơi đây chưa từng tồn tại nghĩa trang nào cả. Đây là khu đông dân cư sinh sống. Xung quanh còn có nhà máy nước sạch, là trường học.

Người ta di dời nghĩa trang ra khỏi khu dân cư đông đúc còn chưa được, đằng này lại đưa mộ vào khu dân cư. Đây là việc làm không thể chấp nhận”, ông Nguyễn Ngọc Dũng -  một người dân nói.

Băng rôn, biểu ngữ phản đối được chăng đầy đường

Băng rôn, biểu ngữ phản đối được chăng đầy đường

Được biết, để có đất sạch thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến Khu đô thị mới Thượng Thanh (quận Long Biên), UBND phường Ngọc Thụy đã đề xuất cải tạo, chỉnh trang Nghĩa trang bãi Xém để quy tập hơn 2.000 ngôi mộ nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng về đây.

Sau đó, nghĩa trang này còn tiếp nhận nhiều ngôi mộ từ nơi khác chuyển về. Lãnh đạo phường Ngọc Thụy cũng đã trấn an người dân rằng, mộ được chuyển về đây là mộ “khô” -  nghĩa là mộ đã cải táng chứ không phải mộ mới chôn cất. Tuy nhiên, dù là mộ gì thì người dân vẫn kịch liệt phản đối.

Người dân còn dựng hẳn cả chòi canh để canh đất

Người dân còn dựng hẳn cả chòi canh để canh đất

Bà Nguyễn Thị Ngọt (tổ dân phố số 33, nhà gần dự án), cho biết: “Gia đình tôi sống ở đây từ nhiều đời. Tôi khẳng định, chỗ chính quyền định lấy làm nghĩa trang không phải là nghĩa trang.

Lãnh đạo địa phương nói rằng, trước là nghĩa trang nhưng vì cạnh sông nên theo thời gian, lũ lụt đã cuốn trôi hết, không còn dấu tích gì… là sự ngụy biện”.

Về vấn đề này, trả lời các phương tiện truyền thông đại chúng, lãnh đạo phường Ngọc Thụy cũng thừa nhận là không có tài liệu gì để chứng minh trước đây bãi Xém là nghĩa trang. Họ chỉ căn cứ theo lời kể của một số cụ cao niên trong phường.

Người dân khẳng định, bãi Xém là mảnh đất trù phú và chưa từng tồn tại một nghĩa trang nào

Người dân khẳng định, bãi Xém là mảnh đất trù phú và chưa từng tồn tại một nghĩa trang nào

Người dân trong 6 tổ dân phố nằm gần dự án “cải tạo nghĩa trang” còn bức xúc trước việc, chính quyền thực hiện một dự án lớn, ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân nhưng… lại không cho dân biết. Chính quyền định thực hiện dự án theo kiểu “tiền trảm hậu tấu”.

Vì không hay biết gì nên tất cả các hộ dân đều ngã ngửa khi biết dự án sẽ được triển khai. Thậm chí, ngày 10/11, một số người được cho là của đơn vị thi công đã đến đóng cọc, chăng dây và chuẩn bị thực hiện dự án nhiều người dân mới hay biết.

Khi biết được sự việc, người dân đã trực tiếp ra mặt phản đối, đồng thời gửi đơn thư khiến nại đến nhiều cơ quan chức năng. Việc thi công đã không thể tiến hành.

6 ngôi mổ giả vừa được đắp lên rất khó hiểu

6 ngôi mổ giả vừa được đắp lên rất khó hiểu

Bức xúc lên đến đỉnh điểm khi mới đây, sau một đêm, khu đất chuẩn bị thực hiện dự án bỗng mọc lên 6 ngôi mộ. Quá trình tìm hiểu người dân phát hiện 6 ngôi mộ trên chỉ là mộ giả.

Thế nhưng, ai là người đã đắp những ngôi mộ trên? Mục đích để làm gì? Phải chẳng những ngôi mộ trên là để chứng minh cho việc bãi Xém từng là một nghĩa trang?

Ngày 14/11, PV đã đến làm việc với lãnh đạo UBND phường Ngọc Thụy để làm rõ hơn vấn đề này. Thế nhưng, chúng tôi đã được hẹn vào ngày hôm sau.

Báo Phụ Nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phản ánh vấn đề này.

PV
Theo Phụ Nữ Việt Nam