Xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, đặc biệt cho đồng bào dân tộc thiểu số nhằm hướng tới mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” được ngành GD tích cực triển khai đồng bộ.
Hiện nay diễn biến dịch Covid-19 ở mỗi địa phương khác nhau do đó việc xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động giáo dục cũng linh hoạt để phù hợp thực tế và đảm bảo cho dạy học đạt hiệu quả tối đa.
Ngày 1/10, Sở Giao thông Vận tải TP HCM đã có hướng dẫn tổ chức giao thông trên địa bàn TP HCM, trong đó có nội dung người dân có thể đăng ký đón con đang kẹt ở quê trở lại Thành phố.
Học sinh trở lại trường học là niềm mong mỏi của nhà trường ngay sau khi các địa phương được nới lỏng giãn cách. Trong những ngày này, ngành Giáo dục Hà Nội đang lên phương án mở cửa đón học sinh đến trường.
Tổng số học sinh tại Quảng Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được đề nghị miễn học phí học kỳ I là 41.351 em với số tiền 13,9 tỷ đồng, cả năm học là hơn 31,3 tỷ đồng.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thành phố Hà Nội và ngành Giáo dục Thủ đô đã có nhiều giải pháp nhằm chia sẻ khó khăn, giúp giảm “gánh nặng” học phí cho gia đình học sinh.
Trong tháng 10/2021, nhiều chính sách mới về giáo dục chính thức có hiệu lực. Trong đó, đáng chú ý là các nội dung liên quan học phí, tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ…
Tại Hà Nội, sau khi bùng phát đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, trường học đóng cửa để phục vụ công tác phòng dịch khiến hàng loạt giáo viên mầm non tại các trường ngoài công lập phải nghỉ việc, lay lắt, chật vật, xoay đủ nghề để kiếm sống.
Sở GD&ĐT Tây Ninh vừa ban hành kế hoạch chuẩn bị các điều kiện để bảo đảm an toàn khi học sinh (HS) trở lại trường, học trực tiếp. Dự kiến HS toàn tỉnh Tây Ninh trở lại trường học từ ngày 11/10.