Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:47
RSS

Giám đốc người Trung Quốc khai lý do sát hại nữ kế toán ở Bình Dương

Thứ tư, 05/04/2023, 06:22 (GMT+7)

Tại cơ quan Công an, Yang Zhong Wu đã khai nhận lý do sát hại chị Lý Thị M. - kế toán Công ty TNHH Vinh Nhuận dã man ngay tại nơi làm việc.

Sự kiện:
Bình Dương

Giám đốc người Trung Quốc khai lý do sát hại nữ kế toán ở Bình Dương

Yang Zhong Wu thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Tạp chí Tri thức trực tuyến

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh quý I-2023 diễn ra ngày 4/4, Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ án giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua.

Theo Đại tá Chính, cơ quan điều tra đang tạm giữ Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc; Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận) - nghi phạm ra tay sát hại dã man chị Lý Thị M. (sinh năm 1993; kế toán của công ty do Yang Zhong Wu làm Giám đốc) để tiếp tục lấy lời khai điều tra vụ án. Thời gian tới cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý theo đúng quy định.

Giám đốc người Trung Quốc khai lý do sát hại nữ kế toán ở Bình Dương

Hình ảnh Yang Zhong Wu ra tay sát hại chị M. được camera an ninh ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết thêm, lý do Yang Zhong Wu ra tay sát hại chị M. là do người này phát hiện hàng hóa trong kho của công ty bị thất thoát rất nhiều. Ngoài ra, nghi phạm còn phát hiện chị M. lập ra một công ty khác có tên tương tự như tên công ty của Yang Zhong Wu để chiếm đoạt tài sản.

Yang Zhong Wu đã nhiều lần hỏi nữ kế toán nhưng người này không thừa nhận. Sau đó, Yang Zhong Wu đã thuê một kế toán vào công ty để kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ của công ty.

Trước khi ra tay sát hại nữ kế toán vài giờ, Yang Zhong Wu đã đến một ngân hàng rút khoảng 800 triệu đồng (số tiền Công an thu giữ khi đối tượng bị bắt giữ).

Giám đốc người Trung Quốc khai lý do sát hại nữ kế toán ở Bình Dương

Số tiền Yang Zhong Wu mang đi lúc bỏ trốn bị công an thu giữ. Ảnh: Báo pháp luật TP HCM

Trước đó, vào khoảng 16h35 ngày 29/3, nhân viên tạp vụ Công ty TNHH Vinh Nhuận thấy Yang Zhong Wu và chị M. cãi nhau tại phòng làm việc của giám đốc. Sau đó, người tạp vụ này phát hiện Yang Zhong Wu có biểu hiện hốt hoảng, trên người không mặc áo.

Thấy vậy, nhân viên tạp vụ cùng một người khác chạy đến nhưng Wu lấy xe ô tô tải chặn ngang cửa văn phòng và đuổi 2 người này đi. Nghi chị M. xảy ra chuyện, 2 người này lấy lý do vào phòng của giám đốc để làm việc thì phát hiện chị M. nằm tử vong trong nhà vệ sinh. Trên người nạn nhân có nhiều vết thương, cách hiện trường 2 m là con dao cắt trái cây dính đầy máu. Trong khi đó, ông Yang Zhong Wu đã lái ô tô mang biển số 61C-450.00 rời đi và tắt điện thoại.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an tỉnh Bình Dương đã khẩn trương tập trung lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra. Đến ngày 30/3, Yang Zhong Wu đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tại cơ quan điều tra, giám đốc người Trung Quốc khai sau khi sát hại M., ông lái xe bán tải mang biển số 61C-450.00 đến khu vực rừng cao su thuộc phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên (Bình Dương), cất giấu rồi đi bộ ra đường bắt xe khách về tỉnh Gia Lai để bỏ trốn.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại