Thứ năm, 28/03/2024 | 19:06
RSS

Gia nhập lò HAGL JMG, chiều cao của Trần Gia Huy thay đổi đáng kể

Thứ hai, 18/05/2020, 09:08 (GMT+7)

Sau 6 năm gia nhập lò đào tạo của HAGL, Trần Gia Huy đạt chiều cao 1m60 (tăng 27cm) ở tuổi 17, và dự báo sẽ cao tới 1m70 khi bước vào tuổi trưởng thành.

Sau thời gian tạm dừng do dịch Covid-19, vòng loại giải bóng đá U19 quốc gia 2020 sẽ trở lại vào ngày 1/6 tới đây. Ở giải đấu năm nay, CLB HAGL cử hai đội tuyển tham dự là U19 HAGL 1 do HLV Guillaume Graechen dẫn dắt, và U19 HAGL 2 do huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh chỉ đạo.

Hiện tại, đội U19 HAGL 1 do huấn luyện viên Guillaume Graechen dẫn dắt đang tạm thời có được 10 điểm sau 3 trận thắng và 1 trận hòa, đứng thứ 2 bảng C. Trong khi đó, đội U19 HAGL 2 của huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh cũng đang xếp thứ 2 ở bảng D.

Trong giai đoạn lượt về sắp tới, nếu tiếp tục duy trì được chuỗi thành tích ấn tượng như hiện tại, nhiều khả năng cả 2 đội U19 của HAGL sẽ cùng có mặt tại vòng chung kết và tranh ngôi vô địch giải đấu, điều chưa từng có trong lịch sử giải bóng đá vô địch U19 quốc gia.

Trong thành phần đội hình U19 HAGL 1 do HLV Guillaume Graechen dẫn dắt đáng chú ý có tài năng trẻ Trần Gia Huy, biệt danh "Messi Thanh Hóa". Sau những vòng đấu vừa qua, tiền đạo xứ Thanh Hóa đã ghi điểm bằng những màn trình diễn ấn tượng góp công cùng đội nhà rộng cửa vào vòng chung kết.

Chiều cao của Trần Gia Huy
Trần Gia Huy (số 10) là trụ cột của U19 HAGL

Năm 2014, Trần Gia Huy khi đó cao 1m33 và không đủ chỉ số thể hình để gia nhập Học viện HAGL JMG của bầu Đức. Nhưng với tài năng chơi bóng hiếm có của mình, Trần Gia Huy đã Giám đốc học viện, ông Vincent Dufour đặc cách tuyển thẳng vào lứa khóa 3 (tháng 8/2014), cùng lứa với các cầu thủ sinh năm 1999 đến 2002 (từ 10 đến 14 tuổi).

Sau 6 năm gia nhập lò đào tạo của HAGL, Trần Gia Huy hiện cao 1m60 (tăng 27cm) ở tuổi 17, và dự báo sẽ còn có thể đạt chiều cao 1m70 ở tuổi 25, tức là ngang bằng so với đàn anh Công Phượng hiện tại.

Giám đốc điều hành học viện HAGL JMG, ông Huỳnh Mau từng chia sẻ: “Ở học viện, Trần Gia Huy còn được gọi trìu mến với nghệ danh 'siêu nhân' bởi em thường xuyên có những pha xử lý bóng đậm chất kỹ thuật và rất tốc độ. Gia Huy được các HLV đánh giá có cách chơi bóng già trước tuổi”.

Trần Gia Huy không chỉ chơi bóng thành thục cả hai chân, đi bóng khéo léo mà còn có kết quả học tập khá tốt ở trên lớp khiến các bạn bè nể phục

Gặp Gia Huy, hồi cuối năm 2019 HLV Park Hang Seo từng động viên: "Con đừng tự ti là mình nhỏ. Hãy tự tin mình là một cầu thủ rất mạnh mẽ. Với những cầu thủ nhỏ con như con, con hãy tự tin là mình có những điểm mạnh hơn những cầu thủ cao to hơn con. Hãy cố gắng, nỗ lực. Công Phượng, Quang Hải cũng chỉ cao hơn con chút xíu".

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN