Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:22
RSS

Trận đấu giữa HAGL và Nam Định nhận sự 'ưu đã đặc biệt' từ VPF

Thứ hai, 11/05/2020, 13:53 (GMT+7)

Nếu không có gì thay đổi, trận đấu giữa HAGL và Nam Định sẽ được mở cửa chào đón các cổ động viên tới sân cổ vũ cho các cầu thủ.

Sau quãng thời gian đóng băng vì Covid-19, bóng đá Việt Nam sẽ chính thức trở lại và hâm nóng các sân cỏ cả nước vào vào cuối tháng 5 tới đây, với những trận đấu thuộc vòng sơ loại cúp Quốc gia 2020.

Trận đấu khai màn Cup quốc gia Việt Nam 2020 năm nay hứa hẹn sẽ là cuộc so tài nảy lửa giữa hai đội bóng sở hữu lực lượng cổ động viên hùng hậu và cuồng nhiệt bậc nhất Việt Nam HAGL và Nam Định FC diễn ra vào ngày 23/5 tới.

VPF cũng dành cho trận đấu này một ưu đãi đặc biệt. Cụ thể, nếu không có gì thay đổi, trận đấu giữa HAGL và Nam Định sẽ được mở cửa chào đón các cổ động viên tới sân cổ vũ cho các cầu thủ. Trước đó, để đảm bảo an toàn cũng như nâng cao cảnh giác trước đại dịch Covid-19, BTC đã lên phương án các trận đấu diễn ra mà không có khán giả.

Ngoài ra, căn cứ tình hình diễn biến tiếp theo của dịch bệnh và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, VPF sẽ cập nhật và điều chỉnh cách thức tổ chức thi đấu phù hợp với thực tế và thông báo đến các CLB trong thời gian sớm nhất.

Trận đấu giữa HAGL và Nam Định
Trận đấu giữa HAGL và Nam Định sẽ được mở cửa đón khán giả

Trước trận đấu này, trả lời phỏng vấn VOV.VN, HLV Văn Sỹ khẳng định, lợi thế lớn nhất của Nam Định là được thi đấu ở chảo lửa Thiên Trường, ông nói: “Đương nhiên, lợi thế của Nam Định là sự cổ vũ của khán giả và sự hưng phấn tự tin của các cầu thủ. Đặc biệt, khi đá với HAGL thì tâm lý các cầu thủ rất là tốt. Bởi vì đây là đội bóng có nhiều ngôi sao nên các cầu thủ của chúng tôi cũng muốn thể hiện”.

HAGL đang đứng thứ 3 ở V-League 2020 sau 2 vòng đấu, khi thắng Than Quảng Ninh (1-0) và hòa Viettel (3-3). HLV Văn Sỹ của Nam Định đánh giá rất cao sức mạnh của đội bóng phố núi ở thời điểm hiện tại.

HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết: “Qua mỗi mùa giải thì lứa cầu thủ của HAGL chín chắn lên nhiều. Ở mùa giải năm nay, sau 2 vòng đấu đầu tiên ở V-League 2020 thì HAGL chơi khác trước, thi đấu đa dạng hơn, họ không chỉ kiểm soát bóng không mà còn chuyển đổi rất là nhanh từ phòng ngự sang phản công”.

Mới đây, FIFA đã cho phép tăng số lượng cầu thủ thay người từ 3 lên thành 5 trong 1 trận đấu chính thức. Hội đồng Hiệp hội bóng đá quốc tế (IFAB) đồng ý áp dụng thay đổi này và đưa ra thông báo tới toàn bộ các liên đoàn thành viên.

Lý do mà FIFA cho phép tăng số cầu thủ thay người trong một trận đấu là do lo ngại các cầu thủ suy giảm thể lực và các giải đấu diễn ra với lịch thi đấu dày đặc sau thời gian nghỉ tránh dịch Covid-19.

Mặc dù FIFA cho phép các đội thay 5 cầu thủ trong một trận đấu, nhưng cơ quan này chưa gửi công văn tới liên đoàn bóng đá thành viên. Do đó, các đội bóng ở V-League cũng chưa nhận được thông báo áp dụng “luật đặc biệt” này.

Bảo Bảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN