Thứ năm, 18/04/2024 | 16:32
RSS

Giá heo hơi hôm nay 26/10: Giá lợn hơi mới nhất giảm kỷ lục ở Đồng Nai

Thứ năm, 26/10/2017, 07:11 (GMT+7)

Theo giá heo hơi hôm nay 26/10, giá lợn hơi mới nhất ở miền Bắc tăng nhẹ. Thị trường tại Đồng Nai giá lợn hơi giảm kỷ lục.

Giá heo hơi hôm nay 26/10 giá lợn hơi mới nhất giảm kỷ lục ở Đồng Nai
Giá lợn hơi mới nhất hôm nay 26/10 ở Đồng Nai giảm kỷ lục

Giá heo hơi hôm nay 26/10 ở miền Bắc tăng nhẹ

Giá heo hơi hôm nay 26/10 bình quân tại miền Bắc tăng nhẹ khoảng 500 đồng một kg. Tỉnh Bắc Giang hôm nay giá heo tăng 1.500 đồng một kg từ 28.000 đồng lên 29.500 đồng một kg. 

Các tỉnh có mức tăng thấp hơn là Phú Thọ, Thái Nguyên, Hải Dương và Hưng Yên đều có mức tăng khoảng 500 đồng một kg. Tuyên Quang và Hà Nam là hai tỉnh có mức giảm nhẹ khoảng 500 đồng một kg.

Đặc biệt một số người chăn nuôi ở khu vực tỉnh Quảng Ninh cho biết có thời điểm thương lái vào trả giá heo với mức giá 30.000 đồng một kg. Hiện tại Giá heo hơi toàn miền đang dao động ở mức 25.500 đồng đến 30.000 đồng một kg.

Còn tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên giá heo hơi tương đối ổn định. Sau khi bị ảnh hưởng bởi đợt mưa bão hồi giữa tháng 10 làm chết hơn 11.000 con lợn thì giá heo hơi ở khu vực này lên sát mức 30.000 đồng, tuy nhiên sau đó giá heo ở một số tỉnh thành đã giảm và ngang với mặt bằng chung trên cả nước.

Hiện tại giá heo toàn khu vực đang ở mức 25.500 - 30.000 đồng một kg. Trong đó có tỉnh Quảng Bình tăng 500 đồng, tỉnh Quảng Trị và Ninh Thuận giá heo giảm từ 500 đồng đến 1.000 đồng một kg.

Giá heo hơi ở Đồng Nai giảm kỷ lục 

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, giá lợn hơi loại đẹp hiện chỉ vào khoảng 27.000 - 28.000 đồng/kg, còn lợn loại xấu (lợn mỡ) chỉ 23.000 - 25.000 đồng/kg. Với mức giá này, người chăn nuôi được cho là lỗ gần một triệu đồng/con heo.

Đây là lần thứ hai trong năm 2017, giá heo hơi tại Đồng Nai “chạm đáy”. Để hỗ trợ người chăn nuôi, UBND tỉnh Đồng Nai đã đề ra chủ trương mở các cửa hàng bình ổn giá, vừa giúp đẩy mạnh tiêu thụ heo vừa tạo điều kiện để người tiêu dùng mua thịt sạch, giá rẻ.

Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương phối hợp với Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai mở 1 – 2 cửa hàng bình ổn giá tại mỗi địa phương.

Từ đêm 25/10, chợ đầu mối Bình Điền (TP. HCM) kiên quyết sẽ chỉ nhận heo có đủ 5 thông tin truy xuất, gồm cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ và thương nhân đưa heo vào cơ sở giết mổ, thú y cho ra khỏi trại nuôi, thú y cho heo hơi nhập vào giết mổ và thú y xuất heo mảnh đưa vào chợ.

Trước đó, ngày 16/10 khi TP HCM triển khai lệnh cấm heo không có thông tin truy xuất vào chợ đầu mối, cả chợ Hóc Môn và Bình Điền đều đã mất kiểm soát và buộc phải nhập toàn bộ số heo mà thương lái mang tới. Tuy nhiên, từ đó đến đêm 23/10, tỷ lệ thịt heo có đủ 5 thông tin truy xuất nhập chợ đã đạt 94,7%.

Ngô Huệ (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN