Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:49
RSS

Giá heo hơi hôm nay 25/10: Giá lợn hơi mới nhất ở miền Bắc lên tới 32.000 đ/kg

Thứ tư, 25/10/2017, 07:42 (GMT+7)

Theo giá heo hơi hôm nay 25/10, giá lợn hơi mới nhất ở miền Bắc tại các tỉnh như Hưng Yên, Thanh Hóa tăng vọt lên tới 32.000 đ/kg.

Giá heo hơi hôm nay 25/10 giá lợn hơi mới nhất ở Miền Bắc tăng vọt  Giá lợn hơi mới nhất hôm nay 25/10 ở Miền Bắc tăng vọt  

Giá heo hơi hôm nay 25/10 ở Miền Bắc tăng vọt  

Theo cập nhật giá heo hơi hôm nay (25/10) tại khu vực miền Bắc giá lợn hơi mới nhất vẫn ổn định ở một số địa phương, giao dịch phổ biến trong khoảng 28.000 - 30.000 đồng/kg, một số nơi tăng nhẹ 500 đồng/kg, lên 30.500 đồng/kg đối với loại lợn đẹp.

Đáng chú ý, lác đác một số địa phương có giá bán cao hơn hẳn như Hưng Yên dao động từ 30.000 - 32.000 đồng/kg; tại Hậu Lộc (Thanh Hoá), giá lợn hơi có thời điểm đạt 32.000 đồng/kg, theo nguồn tin của Dân việt.

Tại huyện Quốc Oai (Hà Nội), một chủ trang trại cho biết giá từ 30.000 - 31.500 đồng/kg. Tuy nhiên,  mức giá trên 30.000 đồng/kg chỉ diễn ra cục bộ ở ít vùng. 

Tại Nam Định giá lợn hơi ở mức 27.000 đồng-29.000 đồng/kg. Tại TP.Thái Nguyên, giá lợn hơi hôm nay ở mức 30.000 đồng/kg, trong khi trước đó 3 ngày, một số nông dân phải bán với giá 27.000 đồng/kg; tại Mỹ Đức (Hà Nội), giá lợn hơi hiện cũng ở mức 30.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tại Phú Thọ chỉ đạt khoảng 28.000 đồng/kg. 

Tại các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Giá heo hơi hôm nay vẫn tiếp tục nằm ở mức 27.500 - 30.000 đồng/kg, thị trường không có biến động do cung - cầu tại các khu vực này khá ổn định. 

Còn tại khu vực Đông Nam Bộ, đây là khu vực đang có mức giá thấp nhất cả nước do chịu ảnh hưởng từ vụ gần 4.000 heo tiêm thuốc an thần hồi cuối tháng 9 tại lò mổ Xuyên Á (TP.Hồ Chí Minh). Đáng chú ý là nguồn cung tại địa bàn này vẫn rất lớn, tập trung nhiều nhất ở tỉnh Đồng Nai nên thương lái lại càng "được đà" ép giá người nuôi heo. Hiện tại giá heo hơi tại đây đang ở mức 25.000 - 26.000 đồng/kg.

Lò mổ Xuyên Á tạm dừng, TP.HCM đề nghị các tỉnh hỗ trợ giết mổ heo

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM vừa ký văn bản gửi tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Dương và Tây Ninh đề nghị hỗ trợ trong công tác giết mổ heo trong thời gian lò mổ lớn nhất của thành phố - Xuyên Á bị tạm đình chỉ hoạt động.

Việc tạm thời đình chỉ lò mổ Xuyên Á dẫn tới hệ quả là thương lái ép giá người chăn nuôi vì thiếu nơi giết mổ heo, chi phí vận chuyển tăng. Theo đó, giá heo hơi vài ngày qua tại khu vực phía Nam giảm mạnh, đặc biệt giá heo tại Đồng Nai đến hôm qua chỉ còn 23.000 – 25.000 đồng/kg, Tuổi trẻ đưa tin.

Trước tình hình này, Sở NN&PTNT TP HCM đã kiến nghị với UBND TP HCM cho phép lò mổ Xuyên Á tái hoạt động để bình ổn thị trường thịt heo.

Tuy nhiên, UBND thành phố đã bác bỏ kiến nghị, mà thay vào đó đề nghị UBND các tỉnh trên chỉ đạo rà soát các cơ sở giết mổ trên địa bàn các tỉnh còn khả năng tiếp nhận để hỗ trợ tiếp nhận giết mổ heo cho thị trường thành phố.

Một tín hiệu đáng mừng khác là nhà máy giết mổ heo công nghiệp đầu tiên – Xuân Thới Thượng tại huyện Hóc Môn (TP HCM) dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động từ cuối tháng 1/2018, với công suất giết mổ đạt 2.000 con heo/ngày.

Theo quy hoạch của TP HCM, đến cuối năm 2017 sẽ có 6 nhà máy giết mổ công nghiệp đi vào hoạt động, tuy nhiên 5 năm máy khác hiện vẫn chưa hoàn thành xây dựng cơ bản.

Ngô Huệ (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN