Thứ ba, 23/04/2024 | 15:49
RSS

Giá heo hơi hôm nay 24/10: Giá lợn hơi mới nhất ở Đồng Nai giảm "sốc"

Thứ ba, 24/10/2017, 06:59 (GMT+7)

Theo dự báo giá heo hơi hôm nay 24/10, giá lợn hơi mới nhất tại Đồng Nai giảm sốc từ mức 33-35 nghìn đồng/kg xuống mức 23-25 nghìn đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 24/10: Giá lợn hơi mới nhất ở Đồng Nai giảm sốc
Giá heo hơi hôm nay giảm mạnh ở Đồng Nai

Giá heo hơi hôm nay 24/10 tại Đồng Nai giảm mạnh

Theo giá heo hơi mới nhất, hiệp hội chăn nuôi heo Đồng Nai cho biết, giá heo hơi hôm nay tại tỉnh này đã giảm mạnh từ 33.000 – 35.000 đồng/kg xuống còn 23.000 – 25.000 đồng/kg.

Một trong hai nguyên nhân chính có thể là, thương lái ép giá người dân vì thiếu nơi giết mổ heo sau sự việc gần 4.000 con heo tại lò mổ Xuyên Á bị tiêm thuốc an thần, khiến lò mổ này bị ngừng hoạt động.

Việc lò mổ Xuyên Á bị tạm ngừng hoạt động khiến giới thương lái phải vận chuyển heo hơi đi ra các tỉnh khác để giết mổ, khiến chi phí tăng cao mà người dân lại bị ép giá. Hơn nữa, việc chuyển heo từ các lò mổ ở tỉnh về TP.HCM tiêu thụ khiến cơ quan chức năng khó kiểm soát vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước tình hình này Sở NN&PTNT TP HCM vừa kiến nghị với UBND TP HCM cho phép lò mổ Xuyên Á tái hoạt động sau khi tuân thủ các quy định về giết mổ an toàn.

Giá heo hơi giảm một phần khác do sức tiêu thụ thịt heo giảm đáng kể sau sự cố của lò mổ Xuyên Á. Sự việc này cũng dẫn tới việc TP HCM siết chặt quy định truy xuất thông tin nguồn gốc của heo hơi trước khi vào chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn.

Tín hiệu khả quan về giá heo tại Nam Định, Thái Bình

Giá heo hơi hôm nay trên cả nước đang dao động ở mức 25.000 đồng đến 30.000 đồng một kg. Trong tình hình Giá heo hơi vẫn đang ở mức thấp, mới đây thông tin về hai tỉnh Thái Bình và Nam Định sẽ là hai địa phương đầu tiên có thể xuất khẩu thịt heo khiến nhiều người lạc quan hơn về ngành chăn nuôi trong thời gian tới. 

Kể từ khi thực hiện đề án "Thí điểm xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với heo hướng tới đạt yêu cầu xuất khẩu tại Nam Định và Thái Bình" vào năm 2015, cho tới thời điểm hiện tại hai tỉnh này không thấy xuất hiện bệnh dịch lở mồm long móng.

Theo Cục thú y (Bộ NNPTNT) đề án ược xây dựng nhằm phát triển bền vững ngành chăn nuôi lợn theo hướng hàng hóa đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu của quốc tế để đẩy mạnh xuất khẩu thịt heo. Thời gian thực hiện đề án từ năm 2015 đến năm 2020.

Tính đến tháng 9/2017, Thái Bình có 22 trại chăn nuôi heo tập trung thuộc đề án (đạt 66,7%), Nam Định 7 trại (23,3%) đã được công nhận an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng. Đối với bệnh dịch tả, Thái Bình có 11 trại, Nam Định 6 trại được công nhận an toàn dịch bệnh. Như vậy, chỉ Thái Bình có số lượng trang trại an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng đạt theo mục tiêu đề ra.

Nam Định và Thái Bình cũng đã xác định và hình thành được một số chuỗi sản xuất liên kết giữa các trang trại chăn nuôi với doanh nghiệp sản xuất thịt heo làm tiền đề cho việc thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi trong tương lai.

Ngô Huệ (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN