Thứ sáu, 03/05/2024 | 05:03
RSS

Gia đình yêu cầu điều tra vụ bé 2 tuổi tử vong ở điểm giữ trẻ nghi do sặc cháo

Chủ nhật, 25/03/2018, 15:31 (GMT+7)

Sau vụ việc cháu T.M.T (2 tuổi, ở thôn Tân Dân, xã Nhơn An, TX.An Nhơn) tử vong nghi bị sặc cháo ở điểm giữ trẻ tại địa phương, lãnh đạo UBND huyện Tuy Phước (Bình Định) đã chỉ đạo Công an huyện phải vào cuộc điều tra.

Ngày 25/3, ông Nguyễn Đình Thuận - Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết, sau vụ việc cháu T.M.T (2 tuổi, ở thôn Tân Dân, xã Nhơn An, TX.An Nhơn) tử vong nghi bị sặc cháo ở điểm giữ trẻ tại địa phương, lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện phải vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

“Hiện tại, công an đang làm để xác định nguyên nhân tử vong. Chúng tôi vẫn đang chờ báo cáo kết quả chính thức”, ông Thuận cho hay.

Những ngày gần đây, anh Tô Văn Thanh (33 tuổi, cha bé T.) cứ thơ thẩn, như người mất hồn. Anh Thanh kể: “Mới đây, con tôi còn nói cười vui vẻ mà giờ chuyện buồn đã ập đến. Sau cái chết của con trai, gia đình tôi yêu cầu ngành chức năng tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân”.

Gia đình yêu cầu điều tra vụ bé 2 tuổi tử vong ở điểm giữ trẻ nghi do sặc cháo
Gia đình cháu T. bên xác cháu. Ảnh: Dân Việt

Theo anh Thanh, do bận công việc nên vợ chồng anh không có điều kiện chăm sóc đứa con thứ 2 được 24 tháng tuổi, tên T.M.T. Cách đây hơn 20 ngày, vợ chồng anh đem cháu T. đến gửi ở nhà trẻ Mai Anh nằm dưới cầu Dài thuộc địa bàn thôn Quảng Nghiệp (xã Phước Hưng).

Sáng 23/3, cô giáo ở nhà trẻ gọi điện cho mẹ cháu T. thông báo cháu bị sặc cháo, yêu cầu cha mẹ đến đưa về. Vừa lúc ấy anh Thanh đi làm về, 2 vợ chồng tức tốc chở nhau đến nhà giữ trẻ.

Theo bác sĩ CKII Lê Thái Bình - Giám đốc Trung tâm Y tế An Nhơn, cháu bé đã tử vong trước khi được đưa vào cấp cứu. Hiện cơ quan Công an đang tiến hành thủ tục khám nghiệm, chưa thể kết luận nguyên nhân chính xác gây tử vong cho bé. Tuy nhiên, ông Bình cũng thông tin, nếu trẻ bị sặc thức ăn hoặc dị vật, không biết cách xử trí kịp thời, để quá 3 phút thì rất khó có cơ hội cứu sống.

“Khi trẻ khi bị sặc, hóc dị vật thường có biểu hiện tím tái, khó thở. Khi đó, cần nắm hai chân trẻ dốc ngược đầu xuống, đồng thời vỗ lưng trẻ cho thức ăn, dị vật văng ra ngoài. Để tránh những trường hợp trẻ bị sặc khi ăn, cần lưu ý không ép ăn lúc trẻ đang khóc; cho trẻ ăn thức ăn phù hợp với từng lứa tuổi. Bên cạnh đó, không cho trẻ chơi những đồ chơi quá nhỏ, có thể bỏ vào miệng”, bác sĩ Bình lưu ý.


Xem thêm: Phó Thủ tướng đối thoại với cư dân Carina: Yêu cầu chủ đầu tư phải có trách nhiệm

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN